Không chỉ là công trình quan trọng cứu mạng sống của nhiều người tìm được lối đi an toàn trước những cơn sóng biển, một số ngọn hải đăng trên thế giới được xây dựng ấn tượng như công trình nghệ thuật.

 

Ngọn hải đăng ở đông Gadeokdo, Hàn Quốc được xây bằng bê tông nhưng dựng thành hình vòng cung như mũi tàu. Công trình được sơn màu đỏ, nằm tại phía một con đê chắn sóng, phát ra ánh sáng đèn cũng màu đỏ, nhấp nháy liên tục 4 giây/lần.

 

Hoàn thành vào năm 1990, tháp kiểm soát cảng Jeddah ở Ả Rập Saudi là một trong những ngọn hải đăng cao nhất thế giới, xây dựng theo phong cách tương lai với sự kết hợp giữa thép và bê tông. Bên trong ngọn hải đăng này có thiết kế thang máy để du khách lên tham quan. Nó phát ra ánh sáng trắng cứ 20 giây một lần.

 

Vẻ đẹp hùng vỹ với lớp băng tuyết dày bám vào ngọn hải đăng Outer tại St Joseph North Pier trên hồ Michigan ở Mỹ. Công trình nằm ở cuối đê chắn sóng của bến cảng. Kể từ năm 2008, đèn chiếu sáng của tháp được thành phố kiểm soát như một di tích lịch sử.

 

Còn đây là ngọn hải đăng Ban Tha Thewawong ở Thái Lan, thiết kế như một đèn lồng dưới mái nhà của ngôi đền. Công trình được xây dựng vào năm 2012, có hệ thống bảo trì riêng, thắp sáng về đêm. Ngọn hải đăng này cũng phát ra thứ ánh sáng đèn flash màu trắng cứ 3.3 giây/lần.

 

Xây dựng vào năm 1847, ngọn hải đăng Plover Scar ở vịnh Morcambe được coi là cặp đèn chiếu sáng ở cửa sông Lune. Tòa tháp có chiều cao 7.3m, phát ánh sáng 2 giây/lần. Năm 2016, công trình từng gặp sự cố và đã được tu sửa.

 

Ngọn hải đăng West Pierhead ở cảng Cleveland nằm tại Ohio, Mỹ, xây dựng năm 1931. Nhiệm vụ của tòa tháp này để hướng dẫn tàu thuyền đi từ hồ Erie tới cảng Cleveland và sông Cuyahoga. Vào mùa đông, tòa tháp bị phủ kín bởi lớp băng tuyết dày.

 

Đây là ngọn hải đăng lâu đời thứ 2 ở Australia, hoạt động từ năm 1838 đến năm 1996. Đó là ngọn hải đăng Cape Bruny ở Tasmania có chiều cao 13m, được những người tù khổ sai xây dựng.

 

Nằm ở phía bắc của Bắc cực, Kjeungskjaer là ngọn hải đăng hình bát giác duy nhất của Na Uy. Tòa tháp có chiều cao 20.7m, phát ra thứ ánh sáng nhiều màu, từ đỏ, trắng tới xanh lục, cứ 6 giây/lần.

 

Vẻ đẹp thơ mộng của ngọn hải đăng Bressay ở Shetland. Công trình là một tòa tháp xây hình trụ vào năm 1858, có chiều cao 46.3m. Cơ quan cảng Lerwick là đơn vị quản lý, duy trì sự hoạt động của ngọn hải đăng kể từ năm 2012 tới nay. Ánh sáng của nó có thể nhìn thấy từ khoảng cách 19km.

 

Kể từ năm 1851, ngọn hải đăng Cape Recife ở cảng Elizabeth, Nam Phi, được thiết kế trên nền đá, có chiều cao 24m. Ánh sáng từ ngọn hải đăng sử dụng ống kính Fresnel, tạo nên những tia sáng trắng dài, xen lẫn màu đỏ.

 

TheoDantri

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục