Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bãi biển Kuta trên đảo Bali (Indonesia), Bondi ở Sydney, đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket của Thái Lan... đều trở nên hoang vắng.



Bãi biển Kuta trên đảo Bali (Indonesia) vắng bóng khách du lịch do dịch COVID-19 ngày 22/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chỉ vài tuần trước, một số du khách đã phàn nàn rằng khu vực lướt sóng nổi tiếng của bãi biển Kuta trên đảo Bali (Indonesia) vẫn còn quá đông đúc.

Giờ đây, khu vực này đã trở nên hoang vắng khi chính quyền địa phương chỉ đạo đóng cửa bãi biển này trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bức tranh ảm đạm ở Bali cũng tương tự những địa điểm du lịch hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương như bãi biển Bondi ở Sydney (Australia) hay Phuket (Thái Lan).

Tại thành phố Sydney, lệnh cấm tụ tập từ hai người trở lên cũng đã buộc giới chức địa phương đóng cửa bãi biển Bondi tới qua cả lễ Phục sinh sau khi hàng nghìn người coi thường quy định giãn cách xã hội để ra biển vui chơi.

Trong khi đó, tại bãi biển Manly ở ngoại ô thành phố Sydney, người dân được phép tập thể dục song không được bơi lội. Người dân Australia được yêu cầu ở trong nhà hoặc phải đối mặt với những hình phạt nếu không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, dù tốc độ lây lan dịch có xu hướng chậm lại. Tính tới ngày 10/4, Australia đã ghi nhận 6.152 ca mắc COVID-19, trong đó có 53 ca tử vong.

Tại đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket của Thái Lan, đại dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch mang tính sống còn tại địa phương này. Đây là hòn đảo nổi tiếng nhất Thái Lan thu hút 9,89 triệu lượt khách du lịch vào năm 2019.

Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, hiện Phuket đã trở thành khu vực có mật độ nhiễm virus SARS-CoV-2 trung bình cao nhất Thái Lan khi cứ 100.000 người lại có 34 người nhiễm virus.

Tình hình dịch bệnh đã buộc chính quyền địa phương tuyên bố phong tỏa toàn bộ tỉnh Phuket, bắt đầu từ 13/4 và kéo dài ít nhất một tháng. Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận ít nhất 2.473 ca mắc COVID-19 và 33 trường hợp không qua khỏi.

Khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã lan rộng ra khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của gần 100.000 người và làm hơn 1,5 triệu người nhiễm bệnh./.


                        Theo Vietnamplus

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục