Ngày 30/5, tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” năm 2020.


 Dù lượn trên các ruộng bậc thang. 

Đây là chương trình kích cầu, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái đến với du khách trong trong nước và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Yên Bái, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh với phát triển du lịch. Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cam kết về chất lượng dịch vụ, giảm giá ưu đãi, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái sau dịch COVID- 19.

Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” năm 2020 được tổ chức phục vụ du khách từ ngày 30/5-15/7 vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Trong ngày thường sẽ phục vụ cho những đoàn khách có từ 20 người đăng ký trở lên. Ngay sau lễ phát động và khai mạc Festival, các đại biểu và đông đảo du khách đã được chiêm ngưỡng màn biểu diễn bay của 50 phi công. Các du khách ưa mạo hiểm được trải nghiệm bay trên những thửa ruộng bậc thang của núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, các du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm mùa nước đổ và các hoạt động du lịch cộng đồng, trải nghiệm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Mông, tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩn nông, lâm sản của địa phương. Ngoài ra còn có các hoạt động văn nghệ phục vụ du khách và tổ chức thực hiện các chuyến du lịch tham quan trải nghiệm, khám phá du lịch Mù Cang Chải, trải nghiệm làm ruộng, làm vườn cùng người dân, thưởng thức ẩm thực truyền thống và sinh hoạt văn hóa văn nghệ với đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ…

Từ năm 2007, ruộng bậc thang Mù Cang Chải được công nhận là Danh thắng Quốc gia, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trên bản đồ du lịch tỉnh Yên Bái; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Với lợi thế đó, năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã thu hút được trên 52.000 lượt khách du lịch và doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 84 tỷ đồng. Năm nay là năm thứ tư Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” được tổ chức. Tỉnh Yên Bái hy vọng sẽ thu hút được nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và tham gia trải nghiệm du lịch ở Mù Cang Chải. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tăng cường các hoạt động giám sát dịch bệnh, kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bố trí các kíp y tế với đầy đủ thuốc cấp cứu, trang thiết bị y tế, xe cứu thương…

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục