Ngày 27/2, tại Hội nghị giao ban báo chí cung cấp thông tin về một số sự kiện trên địa bàn, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận thông tin về việc triển khai Năm Du lịch Quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh”.


Du khách nước ngoài đắm mình với vẻ đẹp "trời xanh, cát trắng, nắng vàng" của Bàu Trắng, điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình Thuận thuộc địa phận thôn Bình Nhơn, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Ảnh tư liệu: Thanh Hà/TTXVN

Theo đó, lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 25/3/2023 tại NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết). Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch và các hoạt động sẽ diễn ra. Qua đó, góp phần thúc đẩy, phục hồi, phát triển ngành Du lịch cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Bình Thuận.
 
Cùng với sự kiện lễ khai mạc, nhiều hoạt động được tổ chức như: Giải Bán Marathon Tuy Phong lần I năm 2023; Giải Vietnam FesTRIval Binh Thuan 2023; Tuần lễ Văn hóa, ẩm thực; Giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận năm 2023; trưng bày, triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa Bình Thuận kết nối các vùng miền”…
 
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh”, địa phương hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch xanh, khai thác tối đa những điểm mạnh, lợi thế, tiềm năng về rừng, núi, hồ, thác, biển…; đồng thời, đẩy mạnh liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố để góp phần lan tỏa, tổ chức thành công sự kiện.
 
Tại Hội nghị, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Stop And Sports giới thiệu hai sự kiện quy mô lớn nằm trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh” được tổ chức trong tháng 3 và đầu tháng 4/2023 gồm: Giải 3 môn phối hợp Vietnam FesTRIval Binh Thuan 2023 và Giải chạy Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023.
 
Giải 3 môn phối hợp Vietnam FesTRIval Binh Thuan 2023 là ngày hội thi đấu 3 môn phối hợp đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dự kiến diễn ra trong ba ngày (từ ngày 10 - 12/3) với giới hạn chỉ 300 vận động viên đăng ký. Các vận động viên thi đấu hai nội dung: Cự ly 70.3 (bơi 1,9 km - đạp xe 90 km - chạy bộ 21 km) và cự ly 5650 (bơi 950 m - đạp xe 45 km - chạy bộ 10,55 km).
 
Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Stop And Sports, với những nét đặc sắc về địa thế (bơi trên hồ Bàu Trắng, đạp xe và chạy bộ trên cung đường Bàu Trắng - Hòa Thắng - Hòa Phú), Vietnam FesTRIval sẽ là một trong những sự kiện hấp dẫn và đặc biệt nhất đối với cộng đồng Triathlon (3 môn phối hợp) tại Việt Nam trong năm 2023; đồng thời kỳ vọng, các năm tiếp theo Vietnam FesTRIval sẽ là điểm đến thường niên của cộng đồng 3 môn phối hợp Việt Nam và trên toàn thế giới.
 
Giải chạy Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023 là giải chạy thường niên trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam - cung đường Bàu Trắng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Stop And Sports tổ chức. Giải sẽ diễn ra ngày 2/4/2023, mở rộng quy mô với hơn 3.500 vận động viên cùng các cự ly thi đấu 5 km - 10 km - 21 km - 42 km.
 
Giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023 hứa hẹn sẽ là giải chạy đặc sắc, nơi hội ngộ đáng nhớ của những tinh thần thể thao không ngại thử thách. Theo thông tin từ Ban tổ chức, hai sự kiện thể thao trên được tổ chức hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo TTXVN

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục