Với số điểm trung bình 4,5/5 do du khách đánh giá, bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng đứng thứ 8 trong tốp 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2023 theo xếp hạng của TripAdvisor.


Một góc bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: T.LINH)

Đây là một trong những hạng mục của giải thưởng "Travelers' Choice Best of the Best 2023” của Tripadvisor vinh danh các điểm đến, khách sạn, nhà hàng. Kết quả dựa trên bình chọn của độc giả và chuyên gia du lịch trên khắp thế giới trong 12 tháng qua.

Trong 2.609 đánh giá trên Tripadvisor, có 1.273 lượt đánh giá Mỹ Khê là bãi biển tuyệt với, 876 đánh giá ở mức độ rất tốt.

Một du khách đến từ Mỹ đánh giá về bãi biển Mỹ Khê trên Tripadvisor hôm 13/2/2023 rằng: "Mỹ Khê là bãi biển tuyệt đẹp ở Đà Nẵng. Cát mềm và đẹp có rất nhiều vỏ sò, sóng nhẹ phù hợp với bơi lội. Có rất nhiều điểm trên đường đi để nghỉ ngơi. Bãi biển luôn có nhân viên cứu hộ theo sát. Khung cảnh ở bãi biển rất tuyệt vời”.

Bãi biển Mỹ Khê thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 2km. Bãi biển Mỹ có chiều dài khoảng chừng 900m, thuộc vào nhộn nhịp nhất trong số các bãi biển Đà Nẵng.


Mỹ Khê có dải cát mịn và sạch, nước biển trong và độ dốc thoai thoải rất an toàn. (Ảnh: T.LINH)

Từ bãi biển Mỹ Khê, du khách có thể ngắm nhìn dãy núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ. Nước biển Mỹ Khê được giữ gìn trong lành, không bị ô nhiễm nên rất an toàn cho các hoạt động giải trí trên biển. Ngoài ra, bãi tắm có hệ thống cứu hộ túc trực ngày đêm, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có người bị nạn.

Với việc bảo vệ môi trường biển tốt, quy hoạch văn minh, bãi biển Mỹ Khê từ nhiều năm qua đã trở thành điểm đến nổi tiếng với du khách trong nước và quốc tế. Năm 2005, tạp chí kinh tế Mỹ Forbes đã bình chọn bãi biển Mỹ Khê là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Liên tiếp sau đó, Mỹ Khê tiếp tục nhận được nhiều bình chọn tích cực của nhiều tạp chí quốc tế khác như The Travel, CNN, CN Traveller,…

Trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2023 của Tripadvisor còn có 9 bãi biển khác gồm: Radhanagar và Benaulim (Ấn Độ), Kata Noi, Nai Harn và Chaweng (Thái Lan), Haeundae (Hàn Quốc), Kelingking (Indonesia), Yonaha Maehama (Nhật Bản) và Mirissa (Sri Lanka).


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục