(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của đại diện một số hộ dân xóm Suối Cỏ, xã Hợp Hòa và xóm Hui, xã Cao Răm (Lương Sơn) phản ánh bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí trên tuyến đường liên xã (đoạn qua địa phận 2 xóm).

Nội dung đơn nêu: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, vừa qua, huyện Lương Sơn đã đầu tư nâng cấp con đường liên xã từ trung tâm huyện đến xã Hợp Hòa, Cao Răm. Tuyến đường hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phát triển KT-XH của người dân. Theo đó, người dân các xã nằm dọc theo tuyến đường hết sức phấn khởi, củng cố niềm tin vào cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, 2 công ty sản xuất gạch (khu vực giáp ranh 2 xã Hợp Hòa và Cao Răm) đi vào xây dựng, sản xuất đã làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực dốc Chuông. Các cống thoát nước bị vùi lấp, sau mỗi trận mưa rào tình trạng lầy lội kéo dài đến cả chục ngày (người và xe cộ không thể qua lại). Khi nắng lên, khói bụi bao trùm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân sống ở ven đường.

Người dân 2 xã nhiều lần gửi đơn đến UBND 2 xã và UBND huyện Lương Sơn nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Hiện tại, ngay cả việc tưới nước mặt đường để tránh bụi 2 công ty trên cũng không thực hiện, gây bức xúc trong nhân dân. Qua phương tiện thông tin đại chúng, mong các cấp, các ngành có thẩm quyền quan tâm xử lý.

Nội dung đơn nêu: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, vừa qua, huyện Lương Sơn đã đầu tư nâng cấp con đường liên xã từ trung tâm huyện đến xã Hợp Hòa, Cao Răm. Tuyến đường hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương phát triển KT-XH của người dân. Theo đó, người dân các xã nằm dọc theo tuyến đường hết sức phấn khởi, củng cố niềm tin vào cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, 2 công ty sản xuất gạch (khu vực giáp ranh 2 xã Hợp Hòa và Cao Răm) đi vào xây dựng, sản xuất đã làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực dốc Chuông. Các cống thoát nước bị vùi lấp, sau mỗi trận mưa rào tình trạng lầy lội kéo dài đến cả chục ngày (người và xe cộ không thể qua lại). Khi nắng lên, khói bụi bao trùm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân sống ở ven đường.

Người dân 2 xã nhiều lần gửi đơn đến UBND 2 xã và UBND huyện Lương Sơn nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Hiện tại, ngay cả việc tưới nước mặt đường để tránh bụi 2 công ty trên cũng không thực hiện, gây bức xúc trong nhân dân. Qua phương tiện thông tin đại chúng, mong các cấp, các ngành có thẩm quyền quan tâm xử lý.

                                                                        PBĐ-TL (ghi)

 


Các tin khác


Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, lợn

Bà Nguyễn Thị Luyến (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa, trâu, bò, lợn?

Những hành vi làm sai lệch, hủy hoại di sản văn hóa

Bà Nguyễn Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào làm sai lệch, hủy hoại di sản văn hóa (DSVH)?

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Bà Lê Thị Thu (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình?

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Bà Nguyễn Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao được quy định như thế nào?

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Ông Nguyễn Hòa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những dữ liệu cá nhân nào được coi là nhạy cảm?

Giải đáp pháp luật: Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ông Phạm Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết việc nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục