Vào mùa hè, những ngày nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh có thể tăng cao đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng điện tiết kiệm là hành động thiết thực để giảm chi phí, duy trì nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.


Ngành Điện tích cực làm việc, kêu gọi khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải nhằm giảm áp lực cho lưới điện trong mùa nắng nóng.Trong ảnh: Điện lực Lạc Sơn tuyên truyền đến khách hàng về những lợi ích khi tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải.

Nguy cơ quá tải điện mùa nắng nóng

Theo Công ty Điện lực Hòa Bình, năm 2024, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 1,44 tỷ kWh, tăng 9,31% so với năm 2023. Dự báo năm 2025, cùng với đà phục hồi kinh tế và điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt trong các tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8.

Đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết: Năm 2025, công ty tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chủ động các phương án cung ứng điện trong mùa khô và cả định hướng đến năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để tối ưu hóa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một trong những giải pháp trọng tâm là chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) và dịch chuyển phụ tải theo Chỉ thị số 20/CT-TTg năm 2023. Theo đó, các khách hàng sản xuất lớn như nhà máy xi măng, vật liệu xây dựng... được khuyến nghị bố trí thời gian sản xuất hợp lý (13 - 15h, 20 - 23h), tránh sử dụng công suất cao vào giờ cao điểm. Các cơ quan hành chính, doanh nghiệp cũng được vận động thay thế thiết bị hiệu suất thấp, áp dụng mô hình quản lý năng lượng và đăng ký công suất đỉnh để điều phối phụ tải hợp lý.

Công ty Điện lực Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm việc trực tiếp với khách hàng lớn về nguyên tắc điều chỉnh phụ tải theo hướng luân phiên, công bằng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về sử dụng điện hiệu quả. Các công trình chống quá tải, vật tư thiết bị và nhân lực đều được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với cao điểm mùa nắng nóng và mùa mưa bão.

Chung tay, đồng hành tiết kiệm điện 

Tại huyện Đà Bắc, Điện lực Đà Bắc tăng cường làm việc với các cơ sở sản xuất, khuyến khích bố trí thời gian hoạt động trong khung giờ thấp điểm. Đồng chí Bùi Văn Biên, Giám đốc Điện lực Đà Bắc cho biết: "Chúng tôi khuyến khích các hộ dân, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện đơn giản mà hiệu quả, như sử dụng đèn LED, bật điều hòa từ 26°C trở lên, tắt thiết bị không sử dụng, tránh vận hành máy móc công suất lớn vào giờ cao điểm từ 11 - 15h và 17 - 20h”.

Song song với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh. Điện lực hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng EVNNPC CSKH để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, tra cứu hóa đơn, từ đó điều chỉnh việc sử dụng điện một cách chủ động, tiết kiệm hơn.

Những năm qua, việc đẩy mạnh tiết kiệm điện được tỉnh hết sức quan tâm. Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh   ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể: Hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng sản lượng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh; giảm tổn thất điện năng dưới 6% vào năm 2025; giảm công suất phụ tải đỉnh ít nhất 3% thông qua chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 20% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; đến năm 2025, 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Các đơn vị hành chính, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đều phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện.

Tại cơ sở, chính quyền các xã, phường, thị trấn cũng vào cuộc tích cực. Ông Cao Viết Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) cho biết: "Chúng tôi xác định tuyên truyền tiết kiệm điện là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhất là vào mùa nắng nóng. Chính quyền địa phương phối hợp ngành Điện tổ chức lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền tới từng hộ dân việc sử dụng điện hợp lý, khoa học”.

Từng hành động nhỏ góp phần lớn vào an ninh năng lượng

Theo Công ty Điện lực Hoà Bình, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 87 khách hàng công nghiệp tiêu thụ trên 1 triệu kWh/năm đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải, với tổng công suất DR đạt 34,3 MW. Có 90 khách hàng với 105 điểm đo thực hiện dịch chuyển phụ tải, tổng công suất dịch chuyển ước khoảng 13 MW. Tỷ lệ khách hàng lớn tham gia chương trình DR trong toàn tỉnh đạt 100%. Năm 2024, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt 41,14 triệu kWh, chiếm 2,9% sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,9% kế hoạch theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại khu nghỉ dưỡng Mandala Retreats Kim Bôi, huyện Kim Bôi, ông Phạm Tuấn Anh, đại diện đơn vị cho biết: "Vào mùa hè, khách tăng cao, tiêu thụ điện tăng mạnh, đơn vị đã quán triệt tiết kiệm điện đến từng nhân viên. Chúng tôi tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên thay vì bật điều hòa cả ngày. Ngoài ra, hệ thống máy phát điện cũng được chuẩn bị sẵn để ứng phó khi cần”.

Còn tại cơ sở sản xuất kem Thanh Nhàn, huyện  Đà Bắc, ông Hoàng Văn Khả, chủ cơ sở chia sẻ: "Mùa hè là mùa cao điểm sản xuất nên điện tiêu thụ rất nhiều. Khi tham gia chương trình DR, chúng tôi chuyển bớt khung giờ sản xuất sang giờ thấp điểm, nhờ vậy vừa tiết kiệm chi phí, vừa không làm gián đoạn sản xuất. Đây là giải pháp có lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đồng hành với ngành Điện giữ ổn định hệ thống”.

Ở các khu dân cư, nhận thức về tiết kiệm điện ngày càng lan tỏa. Gia đình ông Đinh Văn Dàn, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã chủ động thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED. Cùng với đó, sử dụng rèm cửa để ngăn ánh nắng chiếu thẳng vào trong nhà, sử dụng kết hợp quạt điện, điều hòa hợp lý tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện. "Vào những ngày nắng nóng gay gắt nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nếu sử dụng các thiết bị không hợp lý thì tiền điện có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Do đó, gia đình tôi đã tìm hiểu và biết cách sử dụng các thiết bị sao cho hợp lý, vừa tránh tiền điện tăng cao vừa góp phần chống quá tải, chập cháy điện” - ông Dàn chia sẻ. 

Tại xã Tú Lý, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng cũng là một trong những hộ điển hình trong tiết kiệm điện. Anh Hùng chia sẻ: "Nhờ tham gia các buổi tuyên truyền của Điện lực và chính quyền địa phương, gia đình tôi đã thay đổi cách sử dụng điện. Chúng tôi tắt các thiết bị không cần thiết, dùng điều hòa đúng cách, thay bóng đèn và thiết bị cũ bằng các đồ tiết kiệm điện”.

Trước áp lực lớn từ nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trong mùa nắng nóng và bối cảnh biến đổi khí hậu, tiết kiệm điện không còn là khẩu hiệu mà là hành động thiết thực, cần sự đồng lòng của toàn xã hội, từ ngành Điện, chính quyền, doanh nghiệp đến từng hộ dân. Mỗi hành động nhỏ hôm nay chính là sự đóng góp bền vững cho hệ thống điện quốc gia ngày mai, để nguồn sáng luôn được duy trì ổn định, an toàn.

Viết Đào

Tăng cường cải tạo lưới điện, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện 

Mai Châu là huyện có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng luôn là thách thức. Trước thực tế đó, Điện lực Mai Châu đã chủ động rà soát, đầu tư cải tạo, nâng cấp nhiều đường dây, trạm biến áp nhằm chống quá tải, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho sinh hoạt và sản xuất.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường phối hợp các đoàn thể và UBND xã, thị trấn để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào những giải pháp gần gũi, dễ áp dụng như: tận dụng bóng mát cây xanh để hạn chế nắng nóng trong nhà, sử dụng rèm chắn nhiệt, mở cửa sớm đón gió tự nhiên, tắt thiết bị điện khi không sử dụng, điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý. Chúng tôi xác định tiết kiệm điện không chỉ là biện pháp tạm thời trong mùa nắng nóng, mà còn là hành động thiết thực vì lợi ích lâu dài của từng hộ dân và cả hệ thống điện quốc gia.

Hà Đức Hạnh, Giám đốc Điện lực Mai Châu

Sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ

Gia đình tôi có 5 thành viên, sử dụng 2 điều hoà nhiệt độ. Ngoài ra còn sử dụng nhiều thiết bị điện khác để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Vào mùa nắng nóng, điều hoà nhiệt độ là thiết bị tiêu tốn điện nhiều nhất, những hôm nắng nóng gay gắt thì khi nào có người ở nhà là phải bật điều hoà. Đây là thiết bị khiến tiền điện tăng cao nếu sử dụng không hợp lý. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn của ngành Điện, gia đình tôi đã nắm được những mẹo để sử dụng điều hoà nhiệt độ hiệu quả.

Trước đây, vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, điều hoà thường được để ở mức dưới 20°C. Tuy nhiên, hiệu quả làm mát không cao vì chênh lệch nhiệt độ với ngoài trời khá lớn, trong khi tiền điện tăng cao. Hiện nay, gia đình chỉ bật điều hoà ở mức từ 26°C trở lên, đồng thời kết hợp sử dụng quạt điện để lưu thông không khí, tăng hiệu quả làm mát. Ngoài ra, phải thường xuyên vệ sinh lưới lọc để máy điều hoà hoạt động hiệu quả hơn.

Nguyễn Văn Nhân, Tổ 13, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình

 Lựa chọn thiết bị có nhãn dán tiết kiệm năng lượng

Trước đây, tôi chưa hiểu biết nhiều về cách sử dụng điện tiết kiệm, nhất là khi mua các thiết bị điện cho gia đình. Mỗi lần đi mua đồ điện như tủ lạnh hay ti vi, tôi thường chỉ quan tâm đến giá và mẫu mã, chứ chưa để ý đến các yếu tố như khả năng tiết kiệm năng lượng. Vài năm gần đây, khi đi mua hàng, tôi được người bán tư vấn về các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện, sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng. Lúc đầu, tôi cũng chưa quan tâm lắm, nhưng sau khi mua về dùng thấy sự khác biệt, tiền điện mỗi tháng không còn tăng nhiều như trước dù thiết bị hiện đại hơn.

Gia đình tôi đã chủ động thay dần bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, mua thêm tủ lạnh, máy giặt có dán nhãn năng lượng tiết kiệm điện ở mức cao. Mặc dù giá ban đầu có thể cao hơn nhưng dùng lâu dài lại rất lợi. Không chỉ tiền điện không bị tăng cao, mà các thiết bị tiết kiệm điện thường có độ bền cao, ít hỏng nên tôi cũng tiết kiệm được cả tiền sửa chữa.


Bùi Văn Thành, Xóm Trám Chất, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn

 

Các tin khác


Bảo đảm quyền lợi cho nữ đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp

Xác định nữ công nhân lao động (CNLĐ) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN), các cấp Công đoàn cơ sở (CĐCS) chú trọng thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động (NLĐ), tạo động lực khích lệ đoàn viên, NLĐ vượt khó, yên tâm làm việc, đồng hành cùng DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cần thêm động lực phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 4 khâu đột phá chiến lược. Trong đột phá về phát triển hạ tầng, có nội dung quan trọng là phát triển hạ tầng các khu công nghiệp (KCN). Đây được kỳ vọng là "đột phá trong đột phá” nhưng kết quả thực hiện chưa tương xứng, vì thế cần thêm động lực để khai thác tiềm năng, tích hợp sức mạnh cho các KCN.

Tăng tốc phát triển du lịch bền vững

Với tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa đa dạng, phong phú, du lịch Hòa Bình có đầy đủ điều kiện để xây dựng, hình thành các sản phẩm hấp dẫn, thu hút được đông đảo khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bên cạnh bước phục hồi, tăng trưởng tốt, hoạt động du lịch của tỉnh còn không ít tồn tại, hạn chế.

Huy động nguồn lực xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Thời gian qua, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là chủ trương lớn, đúng đắn và kịp thời, được tỉnh Hòa Bình quan tâm thực hiện thông qua hình thức đa dạng. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chung tay, huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực giúp người nghèo "an cư, lạc nghiệp”, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ đi vào thực chất

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo (HT<) Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phục vụ quê hương, đất nước, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực.


Sử dụng hiệu quả nguồn quỹ chăm sóc người cao tuổi

Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy (CS&PH) vai trò người cao tuổi (NCT) tỉnh Hòa Bình đã được thành lập và hoạt động hiệu quả tại 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Trong bối cảnh nguồn ngân sách địa phương dành cho công tác chăm lo cho NCT còn hạn hẹp thì việc phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa được đánh giá là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó tạo thêm nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo vệ, CS&PH vai trò NCT, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục