(HBĐT) - Quốc lộ 6 có vai trò quan trọng trong giao thương từ các tỉnh đồng bằng lên khu vực Tây Bắc. Đặc biệt đoạn từ thành phố Hoà Bình đến tỉnh Sơn La và ngược lại hiện đang là “tâm điểm” trong mùa mưa bão năm nay.

 

Điển hình như vụ sạt lở hàng ngàn m3 đất đá làm tắc nghẽn giao thông đoạn km133+300 trên Quốc lộ 6 vào ngày 14/8 vừa qua khiến cho giao thông trên tuyến bị “tê liệt” nhiều giờ liền.

 

Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 222 khắc phục kịp thời sạt lở đất đá khu vực chân dốc Cun, quốc lộ 6, địa bàn thành phố Hoà Bình trong đợt mưa lũ vừa qua.

 

Mặc dù đơn vị chức năng đã chủ động các phương tiện khẩn trương khắc phục thông đường trong thời gian sớm nhất nhưng sự cố trên cũng là lời cảnh báo về tình trạng nguy hiểm khi tham gia giao thông trên tuyến đường này trong những mùa mưa bão.

 

Theo như ông Vi Văn Sử, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 222, đơn vị được giao quản lý từ km71+932 đến km153, Quốc lộ 6, trong trận mưa lớn kéo dài từ ngày 13 – 14/8 vừa qua, trên tuyến đã xảy ra 29 điểm sạt lở đất đá. Tổng khối lượng đất đá sạt lở dọc tuyến vào khoảng 30.000m3, trong đó, điểm sạt lở nhiều nhất tại km133+300, gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ.

 

Được biết, đến ngày 19/8, Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 222 vẫn đang tiếp tục triển khai dọn dẹp đất đá tại các điểm sạt lở trên tuyến, đảm bảo an toàn cho ngươì và phương tiện lưu thông an toàn.

 

Công ty còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cho khơi thông các cống rãnh dọc theo hai bên lề đường, tạo sự thông thoáng cũng như không để nước mưa bị ngăn lại bởi đất đá tràn ra gây hư hỏng cho mặt đường.

 

Đại diện Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 222 cho biết thêm, trên tuyến Quốc lộ 6 do đơn vị quản lý hiện có một số điểm sung yếu cần đề phòng. Nếu như năm nay có thêm nhiều trận mưa lớn, kéo dài, tại các điểm này sẽ dẫn tình trạng sạt lở đất đá thêm nữa là rất cao. Những khu vực được cho có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến như: đoạn dốc Cun, từ km78 – km81; đoạn từ huyện Tân Lạc cho đến tiếp giáp huyện Mộc Châu (Sơn La), từ km114 – km 153.

 

Đơn vị cũng cảnh báo người tham gia giao thông cần cẩn trọng đề phòng khi đi tham gia giao thông trên tuyến. Đối với ngày thường là tình trạng đá rơi từ trên cao xuống; trong và sau những ngày mưa lớn, kéo dài là hiện tượng sụt lở đất đá.

 

Nhằm chủ động với những sự cố sạt lở đất đá nếu tiếp tục xảy ra trên tuyến, Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình 222 đã yêu cầu các Hạt trực thuộc cùng các phòng, ban trong đơn vị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình. Bên cạnh đó, với phương châm “4 tại chỗ”, các đơn vị phải đảm bảo có những phương án khắc phục nhanh nhất.

 

Trên tuyến, Chi cục Đường bộ trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cũng thường xuyên triển khai công tác tuần kiểm nhằm phát hiện và có những chỉ đạo xử lý kịp thời.

 

Cũng theo ông Vi Văn Sử, nhằm chủ động điều hành giao thông nếu như có sự cố xảy ra trên tuyến, Công ty đã phối hợp với các ngành chức năng lên phương án phân luồng giao thông dọc quốc lộ 6, địa bàn tỉnh Hoà Bình.

 

Theo đó, trong phương án hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc phân luồng giao thông, trách ách tắc dài ngày. Đồng thời, đảm bảo an toàn đến mức cao nhất cho người, phương tiện, không để tình trạng sự cố sạt lở với khối lượng lớn do mưa bão gây ra làm ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của nhân dân.   

 

 

 

                          Phương án phân luồng khi xảy ra ách tắc giao thông

đoạn từ Km38 - Km153 QL.6 địa phận tỉnh Hòa Bình:

1. Trường hợp xảy ra ách tắc giao thông đoạn Km38 - Km78 QL.6:

- Hướng thứ nhất: Cắm biển báo phân luông tại Km34+700 QL.6 (Ngã tư Xuân Mai) hướng các phương tiên lưu thông theo hướng Hà Nội lên Sơn La; Điên Biên đi theo đường Hồ Chí Minh đến Km463+800 rẽ phải đến Ba Hàng Đồi (Thanh Hà) đi theo đường 12B đến Km83+689 QL.6 đi Sơn La, Điện Biên và ngược lại.

- Hương thứ hai: Cắm biển báo phân luồng tại Km78+300 QL.6 các phương tiện đi từ Sơn La, Điện Biên về Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội đi theo QL.6 cũ (thành phố Hòa Bình) qua cầu Hòa Bình ra Quốc lộ 70B (tỉnh lộ 434 cũ) qua Thanh Thủy (Thanh Sơn) ra cầu Trung Hà về Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.

2. Trường hợp xảy ra ách tắc đoạn từ Km78 - Km100:

Các phương tiện đi từ Điện Biên Sơn La về Hà Nội và các tỉnh Đồng Bằng đi Ngã ba Mãn Đức (Km101+120 QL.6) - QL 12B - Ngã ba Yên Nghiệp ra đường HCM (Km496+650) đi Xuân Mai đến QL6 Ngã Tư Xuân Mai (Km35+029) và theo chiều ngược lại.

3. Trường hợp xảy ra ách tắc giao thông đoạn từ Km100 - Km153:

- Hướng thứ nhất: Phương tiện giao thông đi từ Điên Biên, Sơn La, Lai Châu xuống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng bố trí phân luồng tại ngã ba Cò Nòi Km260+900 Quốc lộ 6; tỉnh Sơn La theo Quốc lộ 37 qua cầu Tạ Khoa, thị trấn Bắc Yên, ngã ba Gia Phù, thị trấn Phù Yên, theo Quốc lộ 32 qua thị trấn Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

- Hướng thứ hai: Phương tiện giao thông đi từ Vân Hồ, Mộc Châu; tỉnh Sơn La đi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, bố trí phân luồng tại Ngã ba thảo nguyên Km186+350 QL.6; địa phận tỉnh Sơn La theo Quốc lộ 43 đến phà Vạn Yên, ngã ba Gia Phù, Quốc lộ 37, thị trấn Phù Yên, Quốc lộ 32 qua thị trấn Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

 

 

                                                                    HTrung

 

 

 

Các tin khác


Nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra

Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu 'nguy cơ tuyệt chủng' do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Nhiều cán bộ ở cơ sở chưa đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ; thiết bị phần mềm ứng dụng chuyển đổi số chưa kết nối đồng bộ, người dân chưa tin tưởng vào các dịch vụ trực tuyến… là những điểm nghẽn cản trở chuyển đổi số ở các cấp chính quyền, cơ quan cấp cơ sở của TPHCM.

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm

(HBĐT) - Thời gian qua, nắng nóng gay gắt nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng hạn hán kéo dài khiến việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Ngành Điện đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện an toàn. Trong đó, kêu gọi khách hàng tiếp tục nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm (SDĐTK).

Xã Yên Trị: Trại lợn xây dựng trái phép gây ô nhiễm môi trường

(HBĐT) - Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy ký ban hành Quyết định số 25 về việc "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai" đối với hộ ông Nguyễn Văn Phong ở xóm Minh Sơn, xã Yên Trị do không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác. Cụ thể, hộ ông Phong tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi với diện tích 0,06 ha trên đất trồng cây hàng năm. Ngoài xử phạt hành chính, quyết định yêu cầu ông Phong phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày. Tuy nhiên đến nay, gần nửa năm đã trôi qua, hệ thống chuồng trại của gia đình ông Phong vẫn tồn tại, phớt lờ quyết định của Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy. Đáng nói, việc chăn nuôi của gia đình ông Phong gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tuổi trẻ thành phố Hoà Bình ra quân “Ngày chủ nhật xanh lần thứ II” năm 2023

(HBĐT) - Ngày 28/5, tại phường Hữu Nghị, Thành Đoàn Hoà Bình tổ chức ra quân "Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II, hưởng ứng Ngày môi trường, Ngày đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường thế giới năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục