(HBĐT) - Vừa qua, Công ty CP nước sạch Hoà Bình chào bán thành công trên 2, 15 triệu cổ phần (CP) thuộc sở hữu Nhà nước ra công chúng, tương đương hơn 32,2,% vốn điều lệ. Việc bán đấu giá CP nằm trong lộ trình đổi mới doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp Công ty thúc đẩy hơn nữa SX -KD, theo kịp xu thế phát triển chung của xã hội.

 

Trong quý I năm nay, lần thứ 2, Công ty CP nước sạch Hoà Bình triển khai phát hành CP ra công chúng (IPO) với số lượng hơn 2, 15 triệu CP, tương đương hơn 32,2% vốn điều lệ của Công ty. Trước đó, năm 2009, Công ty đã phát hành trên 379.000 CP với mệnh giá 10.000 đồng /CP, tương đương 3,79% vốn điều lệ cho CB -CNV trong đơn vị.

 

 

Công nhân Công ty CP nước sạch Hòa Bình vận hành hệ thống điện đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho khách hàng.

 

Thực tế hiện nay, kinh doanh nước sạch đang là một trong những ngành chiếm nhiều ưu thế, nhất là khi đời sống xã hội ngày càng phát triển. Chính vì vậy, trong lần phát hành CP ra công chúng lần 2 của Công ty CP nước sạch Hoà Bình, sức “nóng” dường như đã xuất hiện ngay từ phiên IPO trước đó với khoảng 10 tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

 

Mức giá khởi điểm lần phát hành này 11.500 đồng /CP được nhận định khá hấp dẫn đối với các tổ chức, cá nhân có tiềm lực. Mặc dù vậy, chỉ duy nhất Công ty CP VBIC Hoà Bình thâu tóm toàn bộ 100% số CP chào bán với mức giá gây “choáng váng” cho hầu hết những cá nhân, tổ chức cùng tham gia là 21.100 đồng /CP.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP nước sạch Hoà Bình, phiên IPO thành công trên 2, 15 triệu CP có kết quả ngoài mong đợi, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Với việc nhà đầu tư trả giá mỗi CP tăng gần 100% so với giá khởi điểm đã giúp Nhà nước thu về trên 45 tỷ đồng. Công ty CP VBIC Hoà Bình chính thức là cổ đông lớn duy nhất tại Công ty CP nước sạch Hòa Bình tính cho đến thời điểm này. Hy vọng, Công ty CP VBIC Hoà Bình với tiềm lực kinh tế khá dồi dào có thể hỗ trợ đắc lực trong việc phát triển Công ty trong tương lai.

 

Được biết, việc phát hành thêm CP của Công ty ra công chúng nằm trong chủ trương của Nhà nước về thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời cũng căn cứ theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 27/8/ 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty CP nước sạch Hoà Bình.

 

Đến thời điểm hiện tại, cơ cấu vốn của Công ty CP nước sạch Hoà Bình bao gồm: CP của Nhà nước bằng 64%, CP của Công ty VBIC Hoà Bình 32,21%, còn lại các cổ động khác là CB -CNV trong Công ty nắm giữ 3,79%.

 

Nhìn lại tình hình của Công ty CP nước sạch Hòa Bình trong năm 2015, lĩnh vực chủ công sản xuất nước sạch tăng trưởng với hàng loạt con số ấn tượng. Trong đó, 100% xí nghiệp đều vượt kế hoạch về sản lượng, doanh thu. So cùng kỳ, sản lượng cung cấp nước toàn Công ty đạt 109,28%, vượt 9,28%; doanh thu đạt 110,75%, vượt 10,75%.

 

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Công ty đạt gần 46 tỷ đồng, trong đó, sản lượng nước máy đạt trên 7, 12 triệu m3, doanh thu gần 41, 5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong lĩnh vực xây lắp, Công ty cũng đạt doanh thu gần 3 tỷ đồng và doanh thu khác trên 971 triệu đồng.

 

Nhờ tăng trưởng mạnh, mức lương bình quân của 205 người lao động trong Công ty đạt trên 7, 66 triệu đồng/người/tháng, cao nhất từ trước đến nay. Trong năm 2015, Công ty nộp NSNN gần 6, 3 tỷ đồng. Công ty dành trên 2, 8 tỷ đồng đóng các khoản bảo hiểm, các chế độ khác cùng chi phí trang bị bảo hộ cho người lao động.

 

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa, trước mắt, do cơ cấu cổ đông thay đổi, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Giám đốc để điều hành Công ty sao cho hiệu quả nhất.

 

Trong kế hoạch năm 2016, Công ty tiếp tục phấn đấu đạt mức doanh thu tăng mạnh với việc đặt ra kế hoạch sản xuất gần 7, 43 triệu m3 nước sạch, trong đó, riêng địa bàn TP Hòa Bình đạt gần 5, 35 triệu m3, các huyện đạt gần 2, 1 triệu m3. Công ty phấn đấu đưa tổng doanh thu tăng lên 47, 65 tỷ đồng, lợi nhận trước thuế đạt 3, 1 tỷ đồng; thu nhập người lao động đạt 7, 7 triệu đồng/người/tháng; nộp NSNN 6, 3 tỷ đồng.

 

 

                                                                               

                                                        Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục