(HBĐT) - Sáng 13/10, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng bằng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra” (gọi tắt là ChoBa), giai đoạn I, 2013-2016; triển khai dự án giai đoạn II, 2016-2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và đại diện một số sở, ngành, Hội LHPN các huyện, thành phố và 13 xã thuộc dự án Choba I, 17 xã xã Dự án Choba II.

 

Đồng chí Nguyến Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Năm 1013, Hòa Bình là một trong 10 tỉnh được T.Ư Hội LHPN Việt Nam, tổ chức Đông Tây hội ngộ chọn là đối tác thực hiện Dự án Choba. Người hưởng lợi trực tiếp là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn thuộc 13 xã của huyện Lương Sơn và thành phố Hoà Bình. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được 2.664 nhà tiêu vệ sinh, 6 xã được nhận gói thưởng CCT1 (xã tăng độ bao phủ lên 30%), 1 xã đạt gói thưởng CTT2 (xã tăng độ bao phủ lên 75%); 45 hộ nghèo nhất được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… Đặc biệt, thông qua dự án, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn, nhất là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, tạo sự đoàn kết, thống nhất và góp phần thúc đẩy các phong trào của Hội; góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường trong chương trình xây dựng NTM và  CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

Dự án giai đoạn II được triển khai từ ngày 1/9/2016 đến ngày 1/5/2018 với mục tiêu: Cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc xã hội hoá vận động 35.000 hộ dân nông thôn. Trong đó, Hoà Bình được phân chia chỉ tiêu vận động 6.000 hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 17 xã của 4 huyện: Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn, Kim Bôi. Trong giai đoạn II, dự án sẽ không còn hoạt động hỗ trợ hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh bằng cách trao thưởng mà hoàn toàn do người dân tự xây dựng.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Dự án trong thực hiện mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và góp phần thiết thực trong xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn II thực hiện dự án, Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo nhu cầu cho người dân; kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân kịp thời để các hộ có thêm nguồn vốn xây nhà tiêu hợp vệ sinh theo các tiêu chuẩn đề ra; tuyên dương, khen thưởng các tuyên truyền viên, hộ dân có đóng góp tích cực cho dự án; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, phối hợp các ngành, đoàn thể cùng đôn đốc thực hiện…

                                                                             

                                                                                    HD

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục