(HBĐT) - Xã Nam Sơn (Tân Lạc) là địa bàn giáp ranh với huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Xã có tổng diện tích rừng 1.140 ha, trong đó, một phần diện tích rừng nguyên sinh của khu bảo tồn Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã chung tay bảo vệ diện tích rừng, trong rừng giữ được nhiều loại gỗ quý hiếm như: đinh, nghiến, trai, chò chỉ... hàng trăm năm tuổi.
Kiểm lâm viên xã Nam Sơn (Tân Lạc) tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cho người dân xóm Doà.
Thăm “
Bên cạnh đó, UBND xã tích cực triển khai vận động, giáo dục nhân dân tuyệt đối không mang cưa xăng trong rừng, nghiêm cấm các hành vi cấu kết với bên ngoài chặt phá rừng. Qua nắm bắt có khoảng 1/4 tổng số hộ dân trên địa bàn có trang bị cưa xăng, việc sử dụng cưa xăng trong dân được quản lý tốt. Một trong những quy ước được các xóm tuân thủ nghiêm là không hộ nào được lấy quá một gánh củi trong mỗi lần đi rừng, nếu vượt quá 1 gánh phạt bằng tiền với mức phạt 50.000 đồng. Mặt khác, phía xã cũng quy định rõ: “Mỗi năm, bà con chỉ được lấy củi rừng 2 lần và chỉ chặt tỉa những cây, cành đã khô”.
Với sự tham gia, phối hợp của tổ tuần tra, tổ, đội quản lý, bảo vệ rừng ở các xóm và nhân dân, các hành vi khai thác, buôn bán gỗ và lâm sản trái phép trên địa bàn sau một thời gian lén lút hoạt động đã được chặn đứng. Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm, lực lượng chức năng phối hợp với xã bắt giữ và xử lý 1 - 2 vụ vi phạm, cá biệt, năm 2015 bắt giữ được 5 vụ. Chủ tịch UBND xã Nam Sơn Đinh Xuân Lừng cho biết: Thủ đoạn của những kẻ trộm gỗ khá tinh vi, trước đây, chúng sử dụng ô tô để vận chuyển và dùng cưa xăng để xẻ gỗ. Sau này, khi rừng được bảo vệ chặt chẽ hơn, phương tiện đã được thay thế bằng xe máy để việc di chuyển trở nên dễ dàng, gây khó khăn cho phát hiện của các cán bộ kiểm lâm và bà con. Lập công đầu trong phát hiện hành vi vi phạm của các đối tượng là nhân dân xóm Tớn vào thời điểm cuối năm 2013 đã bắt giữ được 1 trường hợp vi phạm vào lúc 2 giờ sáng. Bà con xóm Bái phát hiện và phối hợp bắt giữ 1 trường hợp cưa trộm gỗ quý đã được cơ quan chức năng xử phạt, tịch thu phương tiện.
Chấp hành tốt nội quy, quy ước, tích cực tham gia và ý thức được vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên rừng, “lá phổi xanh” nơi đây đã và đang được bảo vệ tốt. Nhờ đó, môi trường sinh thái ở đây luôn giữ được sự cân bằng, nguồn nước đảm bảo, khí hậu ôn hòa, dễ chịu, gợi mở tiềm năng để phát triển du lịch trong tương lai.
Thu Hằng