(HBĐT) - Để ứng phó với lũ về từ thượng nguồn, đúng 18 giờ chiều nay (18/7), Nhà máy thủy điện Hòa Bình chính thức mở một cửa xả lũ xả đáy số 1. Trước đó, các báo trung ương và địa phương đã đồng loạt đăng tải thông tin về thời gian thuỷ điện Hoà Bình xả lũ.

Clip thời điểm Thủy điện Hòa Bình chính thức xả lũ. 


Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy số 1. 

Trưa nay, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc gửi đến Công ty thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở cửa xả lũ để ứng phó với đợt mưa mới ở các tỉnh Bắc bộ.

Cụ thể, 18 giờ chiều nay, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả thứ nhất và cho đến 6 giờ ngày mai (19.7) sẽ mở thêm cửa xả đáy thứ hai. Bên cạnh đó, Thủy điện Hòa Bình phải liên tục duy trì phát điện tối đa 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/giây.

Theo thông báo của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, mực nước lúc 13 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2017 tại trạm thuỷ văn Hòa Bình: 13,41 m. Từ 18 – 24 giờ ngày 18/7/2017, mực nước trên sông Đà tại trạm thuỷ văn Hòa Bình sẽ lên đến 16,50 m, cao hơn mực nước hiện tại khoảng 3,00 m. Từ 06 -12 giờ ngày 19/7/2017 mực nước trên sông Đà tại trạm thuỷ văn Hòa Bình sẽ lên đến 18,50 m, cao hơn mực nước hiện tại khoảng 4,50 m.

Lệnh mở cửa xả lũ ở Thủy điện Hòa Bình cũng được thông báo đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng, để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình vùng hạ du.

Nhận được thông tin, đông đảo hàng ngàn người người dân thành phố Hoà Bình đã đổ xô ra chân đập phía hạ lưu thuỷ điện Hoà Bình xem xả lũ, chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú bởi thác nước từ trên cao đổ xuống dòng sông Đà, điều mà nhiều năm trở lại đây, người dân thành phố Hoà Bình mới lại được chứng kiến.


                                                              HT


Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục