(HBĐT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cơn bão số 2 được hình thành từ một vùng áp thấp cho đến ngày 15-7 đã mạnh lên thành bão, với cường độ cấp 8, cấp 9. Mặc dù cơn bão đã đi qua nhưng hoàn lưu sau bão gây ra mưa lớn ở khu vực Hòa Bình, Sơn La với lượng mưa trung bình từ 70-200mm và có thể sẽ kéo dài trong 2-3 ngày tới.
Đến thời điểm này vẫn chưa có số
liệu thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tuy nhiên hiện
nay do mưa trên diện rộng kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao kéo theo lũ đã
làm sập cây cầu tạm ở bai Tá đoạn đường liên xã Nà Phòn, Nà Mèo đi thị trấn khiến
các xe không thể lưu thông; mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường cũng
gặp khó khăn trong di chuyển như tuyến đường hang Kia, Pà Cò, Tân Sơn; một số
tuyến đường có cống dài cũng bị ngập sâu như đoạn đường Vạn Mai, Mai Hạ; một số
ao cá và diện tích cấy sớm ở Vạn Mai, Mai Hịch cũng bị ngập sâu; mực nước tại các
hồ như hồ Mỏ Luông, hồ 3-2, hồ Khả nước dâng trung bình từ 1-2,5m.
Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện
Mai Châu đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả sau cơn bão; kiểm tra, rà soát lại thiệt hại của các địa
phương đồng thời yêu cầu các đơn vị và bà con nhân dân chủ động theo dõi diễn
biến của thời tiết , đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lâu ngày khiến
đất sũng nước dễ trôi sạt; các xã Tân Dân, Tân Mai, Phúc Sạn cần neo đậu chắc các
lồng bè, có phương án phong chống và đảm bảo an toàn cho người và tài sản./.
Thanh Hạnh ( Đài Mai Châu)
Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.
Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.
Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.