Đêm 16-7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở khu vực ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió giật cấp 6 đến cấp 8, tại TP Vinh giật cấp 9, ở đảo Bạch Long Vĩ gió giật cấp 9, đảo Hòn Ngư giật cấp 10.


Tối 16-7, mưa lớn làm ngập nhiều đường phố tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, một số nơi lớn hơn như TP Hà Tĩnh 190mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 250mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 180mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 240mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 210mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 210mm,… Hồi 23 giờ ngày 16-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 106,4 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư dự báo, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đến 13 giờ hôm nay (17-7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 103,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 50 đến 60 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) tiếp tục có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; sóng biển cao từ 4 đến 5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2 đến 4m; Biển động rất mạnh.

* Do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 17 đến 18-7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250 - 350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150 - 250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100 - 200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế 50 - 150mm. Từ đêm 16 đến 20-7, lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên 2 đến 3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình biên độ lũ lên từ 4 đến 6m. Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

* Sáng 16-7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) họp khẩn trực tuyến với 24 tỉnh, thành phố có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 2. Theo đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT yêu cầu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (vùng tâm bão dự báo đi qua) triển khai sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và bảo đảm an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch...

* Theo Tổng cục Thủy lợi, để đối phó bão số 2 có thể gây mưa lớn, ngập úng tại nhiều địa phương, hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Nam Hà đã mở tối đa các cống tiêu, kết hợp vận hành 16 tổ máy bơm tiêu. Hệ thống các công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải mở cống Cầu Xe, An Thổ để tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước trong hệ thống. Các công trình thủy lợi Bắc Đuống vận hành tiêu 25 trạm bơm (116 tổ máy), bơm trên toàn hệ thống, đồng thời mở tối đa các cống để tiêu nước.

* Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa chỉ đạo các công ty điện lực ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; Nhà máy thủy điện Hố Hô - Công ty thủy điện Hồ Bốn (dự báo nằm ở khu vực bão hướng đến) phải bố trí lực lượng ứng trực liên tục 24 giờ; các đơn vị khác tổ chức phân công ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm cung cấp điện an toàn.

Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi, kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sự cố, sạt lở gây mất an toàn trong quản lý vận hành. Riêng với Công ty Lưới điện cao thế miền bắc, Tổng công ty yêu cầu khẩn trương có các biện pháp kiểm tra, gia cố, xử lý, khắc phục ngay sự cố sạt lở đất gây nguy cơ đổ cột tại một số vị trí; các công ty thủy điện thực hiện kiểm tra lưu lượng nước về đập, hồ chứa, kênh máng, ống dẫn… Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lũ, bảo đảm an toàn cho hồ đập, cũng như các khu vực hạ du khi tiến hành xả lũ.

* Ngày 16-7, các Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific (JPA) và VASCO (OV) cho biết, do ảnh hưởng bão số 2, để bảo đảm an toàn các chuyến bay, các hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác tại sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) trong chiều tối cùng ngày. Theo đó, VNA không khai thác bốn chuyến trên đường bay giữa Hà Nội/TP Hồ Chí Minh và Vinh, bay bù trong ngày 17-7; JPA không khai thác bốn chuyến trên đường bay giữa Vinh/Đồng Hới và TP Hồ Chí Minh; OV không khai thác hai chuyến bay trên đường bay giữa Hà Nội và Đồng Hới. Hành khách được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình ngày hôm sau nếu còn chỗ.

 

                                                               TheoNhandan

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục