(HBĐT) - Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số hộ dân ở xã Mỵ Hòa, Kim Bôi tự ý đào bới đất để khai thác vàng. Trước tình hình đó, tổ công tác của UBND huyện, UBND xã Mỵ Hòa tổ chức kiểm tra, xử lý việc đào múc đất trái phép với lý do cải tạo làm ao nuôi trồng thủy sản nhưng thực tế là khai thác vàng sa khoáng tại khu vực đồng Mỏ Vọ, xóm Đồng Hòa 2.
Tại
thời điểm kiểm tra không có phương tiện, máy móc đào múc đất, các đối tượng vi
phạm chưa thực hiện xong việc san gạt trả lại mặt bằng. Tổng diện tích khu đất
trồng lúa các đối tượng đã đào múc, đắp bờ đất khoảng 7.000 m2,
trong đó có 3 hố đào với diện tích khoảng 2.000 m2. Tổ công tác đã
tạm giữ một số tang vật còn lại trên hiện trường (ống hút nước, thùng phuy…). Việc
xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản
không nằm trong quy hoạch sử dụng đất, không được cơ quan có thẩm quyền cho
phép. Công tác kiểm tra, xử lý của chính quyền cấp xã chưa kịp thời, dứt điểm;
các đối tượng vi phạm có thái độ thách thức, không chấp hành yêu cầu của chính
quyền địa phương.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng đào múc đất
nông nghiệp trái phép tại xã Mỵ Hòa, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Mỵ Hòa kiểm
tra, giám sát chặt chẽ, không để tái diễn việc đào múc đất nông nghiệp, khai
thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Giao các ngành chức năng của huyện,
Công an huyện thường xuyên kiểm tra, phối hợp với UBND xã Mỵ Hòa có biện pháp
xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. UBND huyện ban hành Quyết định áp dụng biện
pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng vi phạm tại
xóm Đồng Hòa 2, xã Mỵ Hòa. Yêu cầu khắc phục hậu quả, san gạt trả lại mặt bằng
và giao UBND xã Mỵ Hòa giám sát, đôn đốc các đối tượng vi phạm thực hiện xong
trước ngày 26/7/2017. Sau thời hạn trên nếu các đối tượng không chấp hành thì
có biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả theo quy định.
PV
Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.
Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.
Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.
Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.