(HBĐT) - Ngày 22/8, UBND tỉnh đã làm việc với Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức Lễ phát động quốc gia Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.


Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay có chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách. 6 hoạt động hưởng ứng chính bao gồm: Ra quân thu gom rác thải; Chương trình trồng cây "Panasonic vì một Việt Nam xanh”; Chạy bộ vì môi trường; tổ chức lớp học môi trường; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác thải tại nguồn; truyền thông nâng cao nhận thức của hội viên và người dân về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn.



   Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, trao đổi về những nội dung liên quan. Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Kế hoạch hành động phối hợp với  UBND tỉnh về thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể với các sở, ngành và địa phương được chọn triển khai. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin với Tổng cục Môi trường nhằm chuẩn bị tốt cho Lễ phát động 

Sự kiện Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn sẽ diễn ra tại địa điểm xã Tú Sơn (Kim Bôi) vào thứ Bảy, ngày 23/9/2017. Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đồng chủ trì, có sự tham gia phối hợp của Đại sức quán Úc tại Việt Nam. Lực lượng tham gia sự kiện lên đến hàng nghìn người.


                                                                                               Bùi Minh

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục