HBĐT)- Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành và 25 tỉnh, thành trong vùng ảnh hưởng ứng phó với bão số 10. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo các sở, ngành tập trung ứng phó với bão số 10

Bão số 10 đang di chuyển nhanh hướng về vùng biển và đất liền nước ta. Theo dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12 – 13, giật cấp 12. Từ ngày 15 – 16/9 bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta với sức gió mạnh dần lên cấp 9 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 – 12, giật cấp 14 – 15, kèm theo nước dâng, mưa lớn trên diện rộng. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến của bão phức tạp.

 Các điểm cầu địa phương đã báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 10, theo đó đến nay việc ứng phó với bão được các địa phương đặt lên hàng đầu, đặc biệt là các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và an toàn các công trình.

 Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng nhấn mạnh: Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Các Bộ, ngành, địa phương gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại. Thực hiện nghiêm Công điện số 1369/CĐ – TTg về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10. Chủ động các các phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động trên biển, hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và các liên doanh của ta trên biển. Đặc biệt là an toàn cho người, phương tiện, cơ sở vật chất của lực lượng vũ trang hoạt động trên biển. Kiểm soát chặt các tàu thuyền hoạt động ven bờ, ven biển, tiến hành cấm biển từ đêm 14/9. Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch lúa, hoa màu tại vùng nguy cơ ảnh hưởng do bão, chủ động tiêu úng đảm bảo sản xuất và hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất; tập trung sơ tán triệt để người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ các công trình xây dựng bằng các biện pháp gia cố, chằng chống; tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đâp, thủy lợi, thủy điện; Các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, thông báo, tăng thời lượng thông tin, cảnh báo về tình hình diễn biến cơn bão để các cấp chính quyền và người dân chủ động các biện pháp phòng, tránh.      

 Tỉnh ta là 1 trong 25 địa phương bị ảnh hưởng của bão số 10, lượng mưa dự báo từ 50 – 150mm, có nơi 200mm, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở. Để chủ động phòng, tránh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành viên BCH PCTT & TKCN thực hiện kế hoạch kiểm tra việc ứng phó với bão số 10 theo địa bàn phụ trách, chủ động theo dõi, nắm bắt và trực tiếp báo cáo với tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu, cùng với Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình tiếp tục duy trì và tới đây sẽ xả thêm 2 cửa nhằm chống lũ, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu.

                                                                            Tin, ảnh; Bùi Minh

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục