(HBĐT) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng mạnh, nền nhiệt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục giảm sâu, nhiệt độ trung bình 10 – 17 độ. Hôm nay, trời không mưa nhưng vẫn rét hại và buốt, đặc biệt ở vùng núi cao, nhiều nơi xuống dưới 10 độ. 


Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, lưỡi cao áp lạnh lục địa tiếp tục di chuyển mạnh xuống phía nam, các tỉnh miền bắc và miền trung tiếp tục rét đậm, rét hại.

 Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ ngày 11/1, tại thành phố Hòa Bình, nhiệt độ thấp nhất là 10 độ, cao nhất 17 độ, ở các huyện như Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc, nhiệt độ khoảng 9 độ, tuy nhiên ở những xã vùng cao nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn. Thời tiết rét lạnh, khô hanh sẽ còn tiếp tục duy trì trong hai đến ba ngày tới. Cụ thể: hình thái thời tiết chung trên toàn tỉnh các ngày từ 12 – 14/1 là mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, trời rét hại; nhiệt độ phổ biến 9 – 17 độ tại thành phố Hòa Bình, vùng núi cao nhiệt độ xuống thấp hơn khoảng 7 – 8 độ, cần đề phòng sương mù, băng giá. Về đêm, nhiệt độ cao nhất tại khu vực thấp vẫn không vượt quá 10 độ.

Theo đồng chí Vũ Hồng Quân, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, đây là đợt thứ 2 trong năm, miền bắc nói chung và tỉnh ta nói riêng chịu đợt rét đậm, rét hại, nền nhiệt chưa thấp hơn so với năm 2017, tuy nhiên sự chênh lệch nhiệt độ lớn và đột suất, ngay ngày hôm trước nền nhiệt khoảng hơn 20 độ, ngày hôm sau đã giảm sâu 13 – 14 độ. Sự chênh lệch lớn này làm cho người dân khó thích nghi và cảm nhận rét hơn bình thường.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo ngày 14/1, nhiệt độ sẽ ấm dần lên nhưng đây chưa phải là đợt rét đậm nhất trong năm. Khu vực tỉnh Hòa Bình, các đợt rét đậm, rét hại thường tập trung vào tháng 1 đầu tháng 2. Đối với các huyện như Đà Bắc, Mai Châu là những huyện vùng cao thời tiết rét đậm rét hại sẽ khắc nghiệt hơn vì bản thân các huyện nay, đặc biệt là các xã vùng cao như Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu); Ngổ Luông, Bắc Sơn (Tân Lạc), vùng Miền Đồi, Ngọc Sơn, Tự Do của Lạc Sơn và các xã vùng cao Đà Bắc. Với những xã vùng cao nay sẽ ảnh hưởng không khí lạnh do chênh lệch nhiệt độ vùng cao và còn bị ảnh hưởng tác động của không khí lạnh và gió mùa nên hiện tượng lạnh giá, sương muối sẽ rất phổ biến.

Cùng với thời tiết, diễn biến tình hình thủy văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng khá phức tạp, về cơ bản là ít mưa, lạnh khô. Lũ muộn có khả năng xảy ra như năm 2016 – 2017. Mực nước các sông suối có thể biến đổi chậm và xuống dần. Tuy nhiên không loại trừ khả năng xảy ra đột biến về các hiện tượng cực đoan về nhiệt độ và mưa cục bộ. Đặc biệt cần đề phòng khả năng khô hạn kéo dài có thể xảy ra nhiều nơi trong tỉnh.

Theo đồng chí Vũ Hồng Quân, thời tiết mùa đông năm nay do hiện tượng ENSO tiếp tục được dự báo sẽ ở pha trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh của hiện tượng này trong các tháng cuối năm 2017 và gia tăng khả năng xuất hiện La Nina (hiện tượng nước biển lạnh) vào đầu năm 2018 với xác suất xảy ra khoảng 50-60%. Nhiều khả năng hiện tượng La Nina sẽ có cường độ yếu và không kéo dài.

Với nền nhiệt chênh lệch lớn và đột suất, vùng núi cao suất hiện băng giá là tình hình diễn biến thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, cần có biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi, bên cạnh đó có biện pháp hữu hiệu về tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất vụ Đông Xuân năm nay.


                                                                                                 P.L

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục