(HBĐT) - Ngày 15/3 Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Dồng - Cài thuộc xã Chí Thiện (huyện Lạc Sơn).


Đây là cây cầu thứ 4 được xây dựng theo Chương trình "Cầu nối yêu thương” do Công ty nhựa Tiền Phong tài trợ trong toàn quốc kể từ tháng 10 năm 2017. Cầu Dồng - Cái thiết kế là cầu treo có tổng chiều dài là 58m, tổng mức đầu tư dự kiến 2,5 tỷ đồng. Cây cầu được xây dựng sẽ thay thế cho cầu treo thô sơ hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Dồng - Cài cũ là cây cầu treo bắc qua một nhánh sông Bưởi nối giữa xóm Dồng và xóm Cài, xã Chí Thiện. Cầu này được làm từ năm 1997 với kết cấu thô sơ, hiện nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Hàng năm chính quyền địa phương và bà con nhân dân đều quyên góp vật liệu tre, gỗ để tu sửa nhưng vẫn không đảm bảo an toàn. Nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra tại đây. Đặc biệt, đây là con đường duy nhất để các em học sinh xóm Dồng, xã Chí Thiện và xóm Be Ngoài, xã Chí Đạo có thể đến trường. Nếu cầu hỏng hoặc mùa mưa lũ nước dâng cao các em phải nghỉ học. Mọi công việc vận chuyển hàng hóa, giao thương đi lại của bà con nhân dân hai xã cũng bị ách tắc. Biết được những khó khăn này, Công ty cổ phần nhựa Tiền Phong đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương về khảo sát và đầu tư xây dựng cầu mới.


Ông Phạm Hồng Sỹ - Chủ tịch Công đoàn, Công ty nhựa thiếu niên Tiền Phong trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó xã Chí Đạo và Chí Thiện.

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn cùng đại diện nhà tài trợ thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng cầu Dồng - Cài, xã Chí thiện.

Ngay sau lễ khởi công, đơn vị thi công sẽ bắt tay vào công việc. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2018 để phục vụ việc đi lại cho nhân dân 2 xã Chí Thiện và Chí Đạo đảm bảo an toàn.

Việc đầu tư xây dựng cầu Dồng - Cài là một trong chuỗi các hoạt động xây dựng cầu tình nghĩa cho các khu dân cư ĐBKK thuộc Chương trình "Cầu nối yêu thương” do Công ty cổ phần nhựa Tiền phong tài trợ. Theo đó, trong thời gian 5 năm tới, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng 60 cây cầu dân sinh nhằm mang lại sự an toàn cho các em học sinh và lợi ích kinh tế cho bà con nhân dân tại những địa bàn ĐBKK trên cả nước.

Nhân dịp này Công ty cổ phần nhựa Tiền Phong cũng đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó thuộc hai xã Chí Đạo và Chí Thiện.


Bùi Công Nhắn

(Đài PTTH Lạc Sơn)


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục