(HBĐT) - Một tảng đá lớn sạt lở xuống khiến ngôi nhà bị đổ sập, nhiều tài sản khác của gia đình ông Bùi Văn Bựng, xóm Bưng, xã Quy Hậu (Tân Lạc) hư hỏng. Đến nay, sau 1 tháng xảy ra sự việc, gia đình ông Bựng vẫn phải sống trong căn nhà tạm vì nguy cơ sạt lở đá vẫn hiện hữu.


Bưng là 1 trong 3 xóm thuộc khu vực 135 của xã Quy Hậu. Xóm cách trung tâm xã hơn 5 km, trong đó còn khoảng 1 km đường chưa được cứng hóa. Xóm có 25 hộ dân nằm rải rác trên các triền đồi, đặc biệt, ở xóm thường có các tảng đá mồ côi. Gia đình ông Bùi Văn Bựng đã sinh sống nhiều thế hệ ở xóm Bưng nên họ không ngờ một ngày tai họa lập ập đến, do tảng đá lớn phía sau nhà bị nứt nẻ rồi sạt lở vào ngôi nhà. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30’, ngày 25 Tết (ngày 10/2). Hôm đó, gia đình ông Bựng có họ hàng ở huyện Cao Phong về chơi nên ngủ khá muộn. Khi cả nhà đang nói chuyện thì nghe tiếng động lớn làm rung chuyển căn nhà, phía gian ngoài bị sụp đổ. May mắn các thành viên đều kịp thoát thân nên không có thiệt hại về người.


Tảng đá lớn bị nứt nẻ, sạt lở gây sập nhà ông Bùi Văn Bựng, xóm Bưng, xã Quy Hậu (Tân Lạc).

Anh Bùi Văn Dản, con rể ông Bựng cho biết: "May mà hôm đấy ngủ muộn nên gia đình kịp chạy ra ngoài thoát thân. Thế nhưng ngôi nhà sụp đổ hết hai gian bên ngoài, xe máy cũng bị đá đè bẹp, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, đồng thời bà con hỗ trợ dựng căn nhà tạm để gia đình tôi có chỗ ở. Khối đá sạt vào nhà là đá gan gà (loại đá rất cứng) có kích thước quá lớn nên không thể di dời hoặc phá dỡ được”.

Ghi nhận thực tế, khối đá nặng vài tấn vẫn nằm chình ình, gia đình anh Dản chưa biết làm cách nào để di dời hoặc phá dỡ được. Tại hiện trường, ngoài khối đá sạt lở, phía trên, một khối đá lớn hơn cũng có hiện tượng nứt nẻ, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. "Căn nhà tạm khá chật chội, gia đình dự tính xây nhà cấp 4 để có chỗ ở cho an tâm. Thế nhưng, khối đá lở vẫn còn đó, rồi khối đá phía trên cũng nứt rồi, phải phá dỡ được thì mới dám làm nhà ở. Gia đình tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền”, anh Dản bày tỏ.

Gia đình ông Bựng thuộc diện hộ cận nghèo, sau khi xảy ra sự việc, căn nhà bị hỏng hoàn toàn, chiếc xe máy cũng hỏng không thể sửa chữa được nữa. Hiện, tài sản lớn nhất của họ là 4 con trâu. "Nếu xử lý được khối đá thì gia đình sẽ bán trâu để dựng nhà mới. Phải làm nhà ngay trong tháng 5 tới, vì sắp đến mùa mưa sẽ không xây được”, anh Dản cho biết thêm.

Ông Bùi Văn Thạnh, Trưởng xóm Bưng cho biết: Ngoài hộ ông Bựng bị đá sạt lở vào nhà, trong xóm còn có hộ ông Bùi Văn Thực cũng có một tảng đá lớn, hiện đã xuất hiện những vết nứt. Nếu tảng đá này lở xuống sẽ nguy hiểm cho các hộ phía dưới. Bà con rất mong được các cấp chính quyền quan tâm, giúp đỡ xử lý để không xảy ra sự cố tương tự.

Trao đổi về vấn đề trên, đồng chí Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Quy Hậu cho biết: Xã rất cần sự hỗ trợ của lực lượng quân đội vì khối đá quá lớn, lại rất cứng nên không thể xử lý được. Hiện ở xã Quy Hậu còn có 3 hộ thuộc diện phải di dời đến nơi ở mới vì tình trạng sạt lở đất do trận mưa lớn đầu tháng 10/2017 gây ra. Đó là hộ các ông: Bùi Văn Buột, Bùi Văn Lủi và Bùi Văn Tiến, đều thuộc xóm Khang 1. Các hộ này hiện chưa thể di dời vì không có mặt bằng, UBND xã mong muốn được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên để di dời các hộ đến nơi an toàn.


Viết Đào

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục