Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh suy yếu, gió chuyển sang hướng Đông đưa ẩm từ biển thổi vào khiến toàn miền Bắc ngày 22/3 độ ẩm từ 85-90%, sáng sớm sương mù dày đặc, đến trưa sương tan, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh từ 24-26 độ C, sau đó chiều tối nhiệt độ lại hạ thấp xuống 19 độ C kèm mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét.

Khu vực miền Trung trong ngày 22/3 thời tiết cũng tốt dần lên, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa trời hửng nắng nhiệt độ tăng nhanh từ 25-27 độ C.

Trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận nắng đến sớm hơn, nhiệt độ tăng mạnh từ 27-30 độ C, riêng Ninh Thuận nhiệt độ từ 30-32 độ C.

Phía Nam, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 22/3 những cơn mưa trái mùa cũng giảm dần, nắng xuất hiện từ sớm, nhiệt độ tăng trở lại, tại khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 31-33 độ C, Nam Bộ từ 32-34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

 Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng khu Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

 Thời tiết các khu vực ngày 22/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

 Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C

 Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C

 Đà Nẵng đến Bình thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

 Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

 Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.


                    Theo VietNamPlus.vn

 


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục