(HBĐT) - Sáng 24/3, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng giờ trái đất năm 2018. Tới dự có đại diện lãnh đạo Công ty điện lực Hòa Bình, Tỉnh đoàn, cùng hơn 350 ĐVTN đến từ các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh.


ĐVTN tham gia đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng giờ trái đất năm 2018.

Giờ trái đất năm 2018 có chủ đề "Hôm nay tôi sống xanh hơn”.Đây là năm thứ 10 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam, là năm thứ 7 tỉnh Hòa Bình tham gia hưởng ứng sự kiện nhằm kêu gọi tuổi trẻ và nhân dân trong toàn tỉnh cùng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Giờ Trái đất năm 2018 diễn ra từ 20h30 – 21h30 thứ bảy, 24/3/2018. Trong thời gian này người dân và các tổ chức sẽ tự nguyện hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị không cần thiết nhằm tiết kiệm điện năng.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã tham gia đạp xe diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường của thành phố Hòa Bình; tổ chức các hoạt động bóc gỡ quảng cáo trái phép; dọn dẹp vệ sinh môi trường.

*Giờ trái đất là sự kiện quốc tế được phát động và tổ chức theo sáng kiến của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Đây là sự kiện quốc tế hàng năm được tổ chức tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam nhằm vận động người dân tham gia hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào ngày cuối tháng 3 hàng năm. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền khác góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.


                                                                                    Hải Yến


 


Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục