Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết thời kỳ bắt đầu mùa mưa năm 2018 ở các địa phương thuộc khu vực Nam Bộ xấp xỉ hoặc muộn hơn ít ngày so với trung bình nhiều năm.


Mưa lớn ngày 30/4 trên địa bàn huyện Long Mỹ, Hậu Giang. (Ảnh:Duy Khương/TTXVN)

Từ ngày 5-15/5, lần lượt các địa phương trong khu vực bắt đầu vào mùa mưa; ở một số nơi như khu vực ven biển Kiên Giang, Cà Mau và vùng núi phía Bắc miền Đông Nam Bộ có mưa sớm hơn. Các tháng đầu mùa mưa thường có các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to trong thời gian ngắn, dông mạnh kèm lốc, tố, sét. Mùa mưa ở khu vực Nam Bộ kết thúc vào khoảng trung tuần tháng 11. 


Theo ông Đặng Văn Dũng, nền nhiệt độ trung bình ở khu vực Nam Bộ trong mùa mưa năm nay hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,4-0,8 độ C. Trong đó đầu tháng Năm là thời kỳ nắng nóng cao điểm xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 36-38 độ C, trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ phổ biến ở mức 35-37 độ C. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến nửa đầu tháng 5/2018. 

Trước đó, trong ngày 30/4, tối 1/5 đã xuất hiện các cơn mưa chuyển mùa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ với lượng mưa không quá 50mm. 

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong năm 2018 có khoảng 12-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Khu vực Nam Bộ cần đề phòng những cơn bão, áo thấp nhiệt đới hoạt động vào các tháng 10,11, 12./.

 

                            TheoVietnamplus

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục