Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (14-6), nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ giảm dần; Ở các tỉnh miền trung nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài.


Khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

 

Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía tây đang phát triển về phía đông, kết hợp với hiệu ứng gió phơn có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, ngày hôm nay (13-6) nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Từ ngày mai 14-6, nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần; Ở các tỉnh miền trung nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nên ngày hôm qua (12-6), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36,4 độ C, Tiên Yên(Quảng Ninh) 37 độ C, Láng (Hà Nội) 36,3 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36,5 độ C…

Trên biển, do ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ và phía bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có mưa dông mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên trong ngày và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ và phía bắc khu vực Bắc biển Đông tiếp tục có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 1.5-2.5m; khu vực bắc Biển Đông sóng cao 2-3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13-6 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi hơn 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, phía bắc có nơi hơn 36 độ C.

Tây Nguyên: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

 

              TheoNhandan.com.vn

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục