(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình nằm bên dòng sông Đà đang phát triển về KT -XH, bộ mặt đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp. Góp phần vào sự phát triển chung, mang lại diện mạo mới cho thành phố có sự đóng góp tích cực của Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình. Với công việc lặng thầm, họ đã làm cho thành phố mỗi ngày luôn sáng - xanh - sạch -đẹp.


Công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình chăm sóc các bồn hoa trang trí góp phần làm đẹp thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Hoạt động của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực vệ sinh, môi trường, dịch vụ đô thị với đội ngũ công nhân viên chức, lao động hơn 300 người. Lực lượng lao động ổn định, có trách nhiệm với công việc, gắn bó với Công ty là yếu tố quan trọng để Công ty hoạt động hiệu quả.
 
Ngoài đội ngũ văn phòng, công nhân Công ty được phân thành các tổ thực hiện quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; quản lý vận hành điện chiếu sáng và trang trí đô thị; hệ thống đường giao thông, thoát nước; quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, cây cảnh... Hàng ngày, trên những tuyến đường luôn có bóng dáng những công nhân áo xanh cần mẫn quét dọn giúp đường phố luôn sạch sẽ, không để rác tồn đọng. Bất kể mưa, nắng, công nhân tổ điện thường xuyên kiểm tra, theo dõi hệ thống chiếu sáng toàn thành phố. Vào các dịp lễ, tết, thành phố như khoác lên mình tấm áo mới với hệ thống đèn điện trang trí lấp lánh trên các tuyến phố, khu trung tâm. Những hàng cây xanh bên đường, hoa, cây cảnh trên dải phân cách luôn được bàn tay của công nhân tổ quản lý cây xanh chăm sóc, cắt tỉa tạo bóng mát, vẻ đẹp cho thành phố.
 
Để tạo hiệu quả hoạt động, phong trào thi đua được Công ty phát động sâu rộng đến người lao động: thi đua tăng năng suất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm bớt chi phí, kéo dài thời gian sử dụng dụng cụ sản xuất... Công ty chủ động cải tiến trang thiết bị phù hợp với từng công việc cụ thể, giúp giảm sức lao động, khắc phục tình trạng thiếu thiết bị. Đầu tư thêm các máy chuyên dùng để nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.
 
Đồng chí Phó Giám đốc Công ty cho biết thêm: Công ty luôn có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động. Có sự kết hợp giữa Đảng, đoàn thể và chuyên môn trong mọi lĩnh vực cùng hướng đến mục đích chung là đạt hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, định hướng phát triển Công ty ngày một vững mạnh hơn. Năm 2017, Công ty đạt doanh thu 45.730 triệu đồng, nộp NSNN 1.939 triệu đồng, thực hiện phúc lợi xã hội 730 triệu đồng, bình quân thu nhập đạt 5, 39 triệu đồng/người/tháng.
 
Những thành tích đạt được của Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình đã được các cấp, ngành ghi nhận. Năm 2016, Công ty được UBND tỉnh công nhận doanh nghiệp tiêu biểu, năm 2017 được tặng bằng khen.
 
                                                                                  Hà Thu

Các tin khác


Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Tăng cường giải pháp đảm bảo cấp điện mùa mưa bão

Công ty Điện lực Hoà Bình (PC Hoà Bình) đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn mùa mưa bão. Một trong những giải pháp quan trọng là việc đào tạo, nâng cao kỹ năng xử lý các dạng sự cố điện trong mùa mưa bão cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục