Đầu tháng 8, sau những trận mưa lớn kéo dài, tuyến đường tỉnh lộ 132 từ xã Khổng Lào đi xã biên giới Sì Lờ Lầu trên địa bàn huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, huyện Phong Thổ vẫn còn 18 bản với hơn 1700 hộ dân và hơn 8400 nhân khẩu thuộc 3 xã Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải và Sì Lờ Lầu bị cô lập tạm thời.

 

Huy động máy móc, tập trung xử lý thông tuyến đường tỉnh lộ 132 tại huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Việc khai thông các tuyến đường vào các xã bị cô lập này đang được các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương thực hiện.

Theo thống kê của UBND huyện Phong Thổ, trong đợt mưa lũ vừa qua, tại tuyến đường tỉnh lộ 132 từ xã Khổng Lào vào các xã biên giới có hàng trăm điểm sạt lở với khối lượng đất đá ước tính lên đến trên 100.000m3. Tại nhiều điểm sạt lở, người dân di chuyển qua rất khó khăn. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa, bên cạnh nguy cơ sạt lở còn xảy ra nguy cơ đá lăn gây nguy hiểm cho người qua lại.

Bà Chẻo San Mẩy, bản Sì Choang, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu, người vừa vượt qua đoạn sạt lở với hơn một trăm mét bùn đá cho biết: "Từ đây đi thì đường khó lắm không đi được, xe không đi được, người đi cũng khó lắm. Nguy hiểm nhưng mà sợ nữa, người dân ở đây thì sợ hết cỡ rồi. Mong muốn nhà nước nhanh cho máy móc về hốt sạt cho dân đi lại làm ăn thuận tiện hơn”.

Khối lượng sạt sụt lớn tại nhiều điểm cộng với trời tiếp tục mưa kéo dài càng gây khó khăn cho việc thi công dọn đường của các đơn vị. Ông Trần Phú Cường, Chỉ huy trưởng Đội thi công thuộc Công ty TNHH một thành viên Mạnh Toán, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết: "Trong dịp này mưa lũ sụt sạt xảy ra bất thường, chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng máy móc làm theo hai hướng. Thực hiện làm tăng giờ tăng ca, áp dụng tất cả các phương tiện máy móc, vật tư, vật liệu vào để bảo đảm việc thi công làm sao cho thông đường trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên mọi vấn đề giờ vẫn phải phụ thuộc vào thời tiết. Nếu như diễn biến thời tiết ít mưa và hiện trạng sạt sụt như hiện tại thì chúng tôi cố gắng quyết tâm từ 7 đến 10 ngày sẽ thông toàn tuyến”.


Hiện tại, ngoài việc tích cực tìm kiếm sáu nạn nhân còn mất tích của xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ cũng đang nỗ lực huy động mọi lực lượng như dân quân tự vệ, công an, Bộ đội biên phòng, Đoàn kinh tế Quốc phòng 356… cùng hàng chục phương tiện máy móc để thông các tuyến đường. Với các điểm sạt lở nhỏ các xã có thể huy động lực lượng tại chỗ dùng quốc, xẻng… để cào dọn vật cản, san sửa đường đi. Với những điểm có khối lượng đất đá lớn huyện cũng đã huy động hàng chục máy xúc và công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành san gạt liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm sớm thông đường giúp bà con nhân dân các xã biên giới huyện Phong Thổ bớt phần khó khăn.

Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: "Trong đợt mưa lũ lần này, thiệt hại về giao thông đối với huyện Phong Thổ là rất lớn. Trước mắt, để khắc phục sạt lở các tuyến đường huyện đã huy động tối đa các máy móc thông tuyến. Về lâu dài, cũng có sự hỗ trợ của tỉnh và Trung ương để khắc phục các tuyến đường giao thông bị thiệt hai trong đợt mưa lũ lần này. Hiện có rất nhiều các điểm sạt lở lớn trên tuyến làm gián đoạn nhiều đoạn đường. Về lâu dài, việc khắc phục các tuyến đường giao thông này là rất tốn kém. Do thiệt hại về giao thông ở huyện Phong Thổ trong đợt này quá lớn mà nguồn ngân sách dự phòng của huyện không đáp ứng được. Vì vậy rất mong tỉnh và trung ương sẽ hỗ trợ thêm ngân sách để huyện Phong Thổ khắc phục, bảo đảm đường giao thông đi lại của người dân và xã hội phát triển”

Mong rằng, với sự quan tâm của các cấp uỷ, các cấp chính quyền, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn như Bộ đội biên phòng, Đoàn kinh tế Quốc phòng 356, Công an, các tuyến đường nối với các xã biên giới của huyện Phong Thổ sẽ sớm được thông đường. Bảo đảm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và ổn định cuộc sống người dân vùng biên giới.

 

           TheoNhandan

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục