(HBĐT) - Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, xã Phú Lương (Lạc Sơn) mới hoàn thành 9 tiêu chí. Những tiêu chí còn lại rất khó để xã về đích NTM.


Thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nên xã Phú Lương (Lạc Sơn) rất khó hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. ảnh: Chụp tại xóm Trám.

Đi theo con đường ngoằn ngoèo từ quốc lộ 12B rẽ phải chừng 20 km là đến xã Phú Lương. Địa hình của xã bao bọc bởi những dãy núi thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Xa trung tâm, đường giao thông khó khăn nên nhiều năm nay, bà con xã Phú Lương sống bằng nông nghiệp.

ông Bùi Văn Vót, Chủ tịch UBND xã Phú Lương cho biết: Chương trình xây dựng NTM của xã gặp nhiều trở ngại do nhận thức và nguồn vốn đối ứng hạn chế. Xã thiếu vốn nên việc đầu tư, phát triển các mục tiêu gặp nhiều khó khăn. Vốn đầu tư của Nhà nước chưa đáp ứng để xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng tại cơ sở. Một trong những khó khăn lớn nhất trong xây dựng NTM ở Phú Lương là tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng nhà văn hóa. Xã có hơn 1.000 hộ với hơn 7.000 nhân khẩu chủ yếu sống bằng nông nghiệp nhưng diện tích trồng lúa chỉ hơn 200 ha và hơn 300 ha trồng rau, màu. Còn lại diện tích chủ yếu là đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Ngoài trồng trọt, mấy năm trở lại đây, nhân dân trong xã phát triển nghề nuôi lợn với quy mô nhỏ. Chỉ có khoảng 30 hộ nuôi 50 con lợn trở lên. Do giá cả bấp bênh nên ít hộ mặn mà với nghề. Đất ít, nông nghiệp phát triển nhỏ lẻ, manh mún nên thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay mới đạt 18,5 triệu đồng/năm. Xã phấn đấu hết năm 2018 đạt mức 22 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 50% dân số.

Từ tiêu chí thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kéo theo nhiều tiêu chí khó đạt như tiêu chí nhà văn hóa thôn xóm. Ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ thì xây dựng nhà văn hóa phần lớn do nhân dân đóng góp. Xã có 21 thôn, xóm nhưng đến nay mới xây dựng được 2 nhà văn hóa. Tại xóm Ruộm, mỗi khẩu đóng góp 100.000 đồng. Sau thời gian vận động, tiền đóng góp chỉ đủ xây xong phần thô nhà văn hóa. Còn nội thất, trang thiết bị vẫn chưa có điều kiện mua sắm để đưa vào sử dụng.

Cũng theo ông Bùi Văn Vót để từng bước tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM, Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra mục tiêu: Tập trung áp dụng khoa học, kỹ thuật, đưa giống lúa mới vào canh tác, phát triển trồng rừng lấy gỗ, chăn nuôi đại gia súc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao của các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong xã về xây dựng NTM, tăng cường các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện để hàng hoá lưu thông, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản, quản lý tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về địa phương như: dự án 135, dự án giảm nghèo bền vững, chương trình tầm nhìn thế giới. Tạo cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân. Tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn và quản lý tốt nguồn thu, có kế hoạch, khuyến khích, động viên phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập ngân sách địa phương.



                                                                  Việt Lâm


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục