(HBĐT) - Ngày 12/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về một số nội dung thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020; dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020; dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP); dự thảo Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng NTM đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính

Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu vườn mẫu trên địa bàn tất cả các xã trong tỉnh nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo đó trong năm 2018 sẽ lựa chọn mẫu và xây dựng trên địa bàn mỗi huyện, thành phố ít nhất 2-3 khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu vườn mẫu để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng. Năm 2019-2020 sẽ triển khai nhân rộng tại tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu hết năm 2020 các xã về đích NTM có từ 1-2 khu dân cư kiểu mẫu và khu vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn.

Về kế hoạch thực hiện "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 - 2020 với mục tiêu phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất 25% sản phẩm hiện có của các địa phương (khoảng 50 sản phẩm), triển khai thực hiện từ 10-15 làng (bản) văn hóa du lịch. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) tham gia Chương trình OCOP (khoảng 50 tổ chức kinh tế); Phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp và hợp tác xã) tham gia Chương trình OCOP.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020 đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo Nghị Quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng NTM đối với các xã có kế hoạch nhập đơn vị hành chính thực hiện rà soát danh mục công trình để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư khi tiến hành nhập đơn vị hành chính,

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với những kế hoạch của tỉnh và tập trung thảo luận các nội dung nêu ra. Các địa phương cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí hạ tầng vườn mẫu và tổ chức đầu ra cho nông sản khi triển khai trên diện rộng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đến hết năm 2018 có ít nhất 10 xã về đích NTM và thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu cũng như chương trình OCOP theo kế hoạch đã đề ra. UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và các huyện thành phố cùng phối hợp thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để phát huy huy vai trò chủ thể của người dân, cùng với ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương; huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là người dân chủ động tự thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực phối hợp với các Sở Tài Chính, KH&ĐT nghiên cứu đề xuất cơ chế điều chỉnh nguồn vốn xây dựng NTM cho huyện Lương Sơn và Lạc Thuỷ; Sở VH-TT&DL nghiên cứu điều chỉnh tiêu chí văn hoá phù hợp với các địa phương; Sở Công thương tăng cường xúc tiến thương mại phục vụ Chương trình OCOP như triển khai xây dựng hệ thống trung tâm, cửa hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở các địa phương có điều kiện tốt về giao thương và du lịch. Đồng thời đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện đánh giá các xã về đích NTM năm 2018, đặc biệt là TPHB đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ Thành phố đạt chuẩn NTM năm 2018. Đối với các xã phấn đấu về đích NTM 2018 chậm nhất đến 30/12 phải có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh.


Đinh Thắng


Các tin khác


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Huyện Mai Châu: Không để bị động trước thiên tai

(HBĐT) - Là địa phương thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, gây thiệt hại về các công trình cũng như sản xuất, tài sản của nhân dân nên ngay từ đầu năm, UBND huyện Mai Châu đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Với phương châm "4 tại chỗ”, lấy phòng là chính, các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra

Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu 'nguy cơ tuyệt chủng' do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục