(HBĐT) - Sở NN&PTNT cho biết, theo dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục tiếp diễn phức tạp và khó lường. Hiện đang là tâm điểm của mùa mưa bão, các khu vực sạt lở nguy hiểm, mất an toàn trên địa bàn TP Hòa Bình là nơi bị ảnh hưởng trực tiếp và nguy cơ cao nhất. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng bị thiên tai, Sở NN&PTNT đề nghị UBND TP Hòa Bình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Các khu vực thường xuyên sạt lở, có nguy cơ mất an toàn như: Khu vực phía Đông đồi ông Tượng; tổ 4, 5, 6 phường Chăm Mát; tổ 4, phường Thái Bình; xóm Máy, xã Hòa Bình; các điểm sạt lở tại các tuyến đường xã Thái Thịnh UBND TP Hòa Bình cần có biện pháp cảnh báo người dân quanh khu vực luôn luôn đề cao cảnh giác; cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở; nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi có mưa lũ lớn; tập trung lực lượng giúp người dân sơ tán khi thiên tai xảy ra; tập trung xây dựng các khu tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Với các khu vực đã di dời, nghiêm cấm người dân quay lại sinh sống. Về lâu dài, đề nghị UBND TP Hòa Bình xây dựng phương án ứng phó, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm làm cơ sở để đảm bảo an toàn cho người dân vùng thiên tai.

Đặc biệt, khu vực sạt lở nguy hiểm tại tổ 26, phường Đồng Tiến, đề nghị chính quyền địa phương cử lực lượng túc trực canh gác, chăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm không cho người dân quay về nhà sinh sống; cảnh báo các xe có tải trọng lớn không di chuyển qua khu vực nhằm giảm thiểu thiệt hại; hạn chế các hoạt động sinh sống xung quanh khu vực thân trượt cả ở trên đất liền lẫn dưới lòng sông. Các hộ dân sinh sống quanh khu vực từ cầu Đen tới bến cảng thủy nội địa thuộc phố Ngọc, xã Trung Minh thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến mưa lũ, quan sát lượng nước, đất xung quanh nhà để có phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra; luôn sẵn sàng sơ tán, di chuyển khi có ý kiến của các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị có liên quan đề xuất biện pháp xử lý đối với các phương tiện giao thông vi phạm gây ảnh hưởng đến khu vực sạt trượt như: đi lấn chiếm làn đường vào khu vực sạt lở, xe vượt quá tải trọng gây nguy hiểm khu vực sạt trượt

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT theo dõi dự báo thời tiết, nắm bắt lượng mưa để có phương án xử lý khi mưa lớn. Yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ

H.N


Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục