(HBĐT) - So với các hộ chăn nuôi trên địa bàn, hộ ông Nguyễn Văn Hoàn ở xóm Can, xã vùng cao Độc Lập (Kỳ Sơn) có tổng đàn trâu khá với số lượng 8 con. Không phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, đưa đàn trâu lên rừng để tự kiếm cỏ, ông đã chuyển sang chăn dắt, đưa đàn đi kiếm ăn thêm tại các bãi chăn thả khi thời tiết nắng ấm. Chuyển đàn về chuồng khi chiều xuống, cho ăn thêm cám ngô, cám gạo, trồng cỏ voi và ngô gieo dày để bổ sung lượng thức ăn thô, xanh. Ông còn tận dụng toàn bộ lượng rơm, rạ sau thu hoạch lúa vụ mùa nên không lo thiếu thức ăn phòng những ngày mưa dầm, gió bấc.


 

Hộ chăn nuôi xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) quản lý, chăm sóc đàn bò tại chuồng nuôi.

 

Hộ chăn nuôi tiêu biểu khác là bà Nguyễn Thị Chính ở xóm Nội cũng quan tâm bảo vệ, phòng - chống đói, rét cho vật nuôi. Gia đình bà nuôi 6 con bò, theo bà Chính, ở những vụ đông các năm trước, do thiếu chủ động trong việc dự trữ thức ăn, phòng - chống đói, rét nên đàn bò gầy đi thấy rõ, thương lái đến xem trả giá thấp, muốn bán cũng không được giá. Rút kinh nghiệm, vụ này bà tập trung chăm sóc nhiều hơn. Tất cả nguồn phụ phẩm nông nghiệp đều được tận dụng. Chuồng trại chăn nuôi được củng cố, quét dọn và che chắn cẩn thận, tránh mưa tạt, gió lùa. Đợt rét đậm, rét hại vừa qua, bà tuyệt đối không đưa bò đi chăn thả mà chăm sóc, bảo vệ tại chuồng, đốt lửa sưởi cạnh khu vực chuồng trại để gia súc không bị cóng, phát triển khỏe mạnh.

Để bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi có sức đề kháng tốt, chống chịu thời tiết vụ đông xuân khắc nghiệt cũng là mối quan tâm, lo lắng của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn nói chung và xã vùng cao Độc Lập nói riêng. Với diện tích đồng cỏ đang ngày càng thu hẹp, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Độc Lập trong 2 - 3 năm gần đây giảm hơn so với trước, giữ ổn định khoảng 460 con, chủ yếu ở các xóm Nội, Sòng. Thay vì trông chờ vào nguồn thức ăn sẵn có ngoài tự nhiên, bà con chăn nuôi trồng nhiều cỏ voi, ngô gieo dày, tận dụng diện tích mía, ngô, lúa sau thu hoạch sản phẩm để đảm bảo lượng thức ăn cho gia súc. Mặt khác, thay đổi rõ rệt về tập quán thả rông gia súc trên khu vực đồi rừng. Hầu hết các hộ đã lùa trâu, bò về khu vực chuồng trại gần nơi ở của gia đình để thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý.

Theo đồng chí Nguyễn Tuân, Trưởng phòng NN & PTNT huyện, hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện có gần 7.800 con, số hộ có chuồng trại chăn nuôi kiên cố, bán kiên cố đạt khoảng 82%. Trên địa bàn còn có một vài xóm vùng sâu, vùng xa vẫn giữ tập quán thả rông gia súc dẫn đến đàn vật nuôi bị thiệt hại do đói rét, dịch bệnh. Ở xã vùng cao Độc Lập, hiện tượng này cũng từng xảy ra nhưng đến nay nhận thức, ý thức của hộ chăn nuôi đã có nhiều chuyển biến. Với đặc thù địa phương, các hộ chuyển sang phương thức nuôi bán chăn thả. Đặc biệt, các đợt tiêm vắc xin phòng bệnh trong năm cho đàn gia súc và đàn lợn được hộ chăn nuôi tích cực tham gia với tỷ lệ tiêm phòng luôn ở mức bằng, thậm chí cao hơn các xã vùng thấp. 100% hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại kiên cố và bán kiên cố làm nơi ở cho gia súc; tận dụng các tấm nilon, vải bạt, bao tải dứa... để che chắn khu vực chuồng trại trâu, bò. Độc Lập cũng là địa bàn trong những vụ đông gần đây rất ít có gia súc bị chết đói, rét. Đàn gia súc được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn là điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế hộ làm nông nghiệp.

 

Bùi Minh

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục