(HBĐT)-Lấy sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong nhân dân làm thước đo thực hiện quy chế dân chủ được cấp ủy, chính quyền xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) chú trọng thực hiện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó giúp xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2017, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.



Nhờ phát huy tốt dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng NTM, 20 hộ dân xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã hiến gần 6.000 m2 đất xây dựng nhà văn hóa trung tâm và sân vận động xã.

Sau nhiều năm phấn đấu, cơ sở hạ tầng xã Dân Hòa có nhiều đổi mới. Tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn đạt trên 90%; hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; 2/3 trường học đạt chuẩn; người dân tham gia BHYT đạt 85,5%; lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%; trên 98% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 5/5 xóm có nhà văn hóa, xã có nhà văn hóa trung tâm và sân chơi thể thao đạt tiêu chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%... Để đạt được kết quả đó, vấn đề dân chủ, công khai, minh bạch được cấp ủy, chính quyền xã phát huy đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Đinh Xuân Thao, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa cho biết: "Công tác dân vận, đặc biệt là việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở được lãnh đạo xã đánh giá là yếu tố cốt lõi. Xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vận động nhân dân tích cực tham gia. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch xây dựng các công trình cho nhân dân nắm được thông qua các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, hệ thống phát thanh của xã, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Niêm yết chương trình, kế hoạch thực hiện, sơ đồ và bản đồ quy hoạch các hạng mục tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm để nhân dân tiện theo dõi, giám sát”.

Người dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình bằng nhiều việc làm cụ thể. Từ năm 2011 - 2017, xã Dân Hoà đã huy động nguồn lực gần 93 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế hộ gia đình, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất trị giá gần 21 tỷ đồng. Một số công trình tiêu biểu mang dấu ấn "Nhà nước và nhân dân cùng làm” như công trình cải tạo, mở rộng đường bê tông và rãnh thoát nước xóm Đễnh có sự đóng góp của người dân là 63 triệu đồng, Quỹ phát triển xã 147 triệu đồng; đường nội đồng tại xứ Đồng Vòng dài 220 m, mặt đường rộng 4 m với tổng kinh phí trên 374 triệu đồng, trong đó, nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền mặt trị giá trên 124 triệu đồng... Một số đảng viên tiên phong trong xây dựng NTM ở xã như Nguyễn Văn Mừng (xóm Đễnh), Nguyễn Văn Hào (xóm Gò Bùi), Nguyễn Ngọc Tuấn (xóm Đồng Giang)... Xã cũng có một số hộ gia đình hình hiến đất như Nguyễn Văn Bền, Bạch Thị Hiếu (xóm Đễnh) hiến 1.100 m2, Nguyễn Văn Tiến (xóm Ao Trạch) hiến hơn 300 m2...

Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, xóm Đễnh là đơn vị tiêu biểu, tích cực đóng góp xây dựng NTM của địa phương. Nổi bật nhất trong việc vận động 20 hộ có diện tích đất trong quy hoạch xây dựng sân vận động và nhà văn hóa trung tâm xã đã hiến gần 6.000 m2 đất (trị giá gần 700 triệu đồng). Đồng thời, huy động các hộ trong xóm đóng góp để giải phóng mặt bằng sân vận động được 55 triệu đồng. 

Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở không chỉ tạo đồng thuận trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc để xã Dân Hòa duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, từng bước đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH của địa phương.

Thanh Sơn


Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục