Sáng 5-6, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận hai chiếc tàu thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời do Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) tài trợ với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Hai tàu này được sử dụng làm sạch môi trường sông Mê Công trên địa bàn TP Vĩnh Long.


 

Hai chiếc tàu thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời.

Vĩnh Long là địa phương đầu tiên tiếp nhận để thử nghiệm, nếu thành công, Tập đoàn Hanwha dự kiến sẽ mở rộng chiến dịch này ở nhiều địa phương khác của Việt Nam.

Ông Bach Jong Kook, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam - một thành viên của Tập đoàn Hanwha, cho biết: "Làm sạch sông Me Công là chiến dịch thực sự có ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương. Hoạt động này thêm một lần nữa khẳng định sứ mệnh của Tập đoàn Hanwha là đóng góp nhiều hơn nữa cho Việt Nam như một thành viên của cộng đồng địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trần Hoàng Tựu phát biểu, trong không khí cả nước hưởng ứng ngày "Môi trường thế giới” cùng sự kiện tiếp nhận hai tàu thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời của Tập đoàn Hanwha viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Vĩnh Long thật sự có ý nghĩa và gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ.

Đây là phương tiện mới tại Vĩnh Long, trong quá trình vận hành thử nghiệm, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Công ty Công trình công cộng tỉnh quản lý, vận hành và phát huy hiệu quả phương tiện. Đồng thời, thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, nhân rộng mô hình tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong công tác thu gom rác trên sông, giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trên các dòng sông, nhất là các vùng đô thị tại Vĩnh Long.

Sau buổi lễ, Tập đoàn Hanwha với sự hỗ trợ của Tổng cục Môi trường Việt Nam và Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu, đã phát động chiến dịch "Làm sạch sông Mê Công” tại tỉnh Vĩnh Long.

Chiến dịch có sự tham gia của hàng chục tình nguyện viên thực hiện thu gom rác dọc theo bờ sông, nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm nước do chất thải trôi nổi trên sông Mê Công.

TheoNhanDan

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục