(HBĐT) -Ngày 2/2, Tỉnh Đoàn tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020 tại xã Bắc Phong (Cao Phong). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, huyện Cao Phong và trên 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân huyện Cao Phong.


Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và ĐVTN tham gia trồng cây tại khu vực rừng phòng hộ xã Bắc Phong (Cao Phong).

Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Canh Tý 2020 là hoạt động thiết thực của tổi trẻ trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Nâng cao nhận thức mọi tầng lớp nhân dân về tác dụng của rừng, trồng cây gắn liền với phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường sinh thái.
  
Nhận thức được ý nghĩa to lớn, nhiều mặt của phong trào trồng cây và Tết trồng cây mùa xuân, hàng năm, Tỉnh Đoàn đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tỉnh Đoàn đã triển khai kế hoạch "Trồng một triệu cây xanh - Vì một Hòa Bình xanh” giai đoạn 2018 – 2022 và góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng 30 triệu cây xanh của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra. Sau 2 năm triển khai Kế hoạch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức, phối hợp trồng được gần 400 nghìn cây xanh tại các địa bàn; nông thôn, đô thị, rừng đầu nguồn, rừng tái sinh, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, bờ kè sông, suối, hồ,... 

Tại buổi lễ ra quân năm nay, Tỉnh Đoàn đã tặng xã Bắc Phong 5.000 cây xanh. ĐVTN các đơn vị ra quân trồng cây tại khuôn viên sân nhà văn hóa xã và khu vực rừng phòng hộ. Cùng với đó, ĐVTN xã Bắc Phong thực hiện đào hố phân loại rác thải.

                                                                                            HD

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục