(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Từ năm 2016, T.Ư Đoàn đồng loạt phát động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cả nước hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh” nhằm làm sạch môi trường biển; phân loại, thu gom xử lý rác; xóa các "điểm đen” về rác thải... Hoạt động tình nguyện nói chung, phong trào "Ngày chủ nhật xanh” nói riêng trở thành phong trào hành động đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ cả nước, ngày càng lan tỏa rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

 


Đoàn viên thanh niên xã Hưng Thi (Lạc Thủy) hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh". 

Tại tỉnh ta, phong trào "Ngày chủ nhật xanh” cũng đã để lại nhiều dấu ấn và ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương. Góp phần giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường gây bức xúc, ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là khu vực đô thị, nông thôn. Đồng thời, gắn với việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Khởi động cho "Tháng Thanh niên” năm 2020 với chủ đề "Thanh niên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, ngay ngày đầu tiên của tháng 3, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức "Ngày chủ nhật xanh” với các phần việc, hoạt động cụ thể. Để tạo điểm nhấn cho chương trình, Tỉnh Đoàn chọn hoạt động điểm cấp tỉnh tại xã Thống Nhất (Lạc Thủy). Tại đây, tuổi trẻ huyện Lạc Thủy đã thực hiện san đất, trồng cây tại nhà văn hóa thôn Liên Phú 3; trồng 1.000 cây keo tại thôn Lộc Thành cho hộ gia đình đồng chí Quách Công Nam, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; trồng hoa 2 bên đường tại thôn Liên Phú 3 với tổng chiều dài 1,3 km; phát quang, thu gom, vận chuyển rác thải tại trục tỉnh lộ 438B đi qua địa bàn xã…

Cùng với đơn vị hoạt động điểm, 94 Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Kết quả, đã trồng mới gần 10.000 cây xanh; hoàn thành 26 công trình "Đường hoa thanh niên”, "Hàng cây thanh niên”; dọn dẹp tại 47 điểm di tích lịch sử, nghĩa trang, nhà tưởng niệm; triển khai chỉnh trang, bóc gỡ biển quảng cáo ở 12 tuyến đường đô thị; xử lý 76 điểm nóng về rác thải; dọn dẹp, khơi thông 52 đoạn suối, kênh, mương nội đồng; thu gom, xử lý trên 100 m3 rác. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã xây dựng 30 đội hình tình nguyện triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát gần 2.000 tờ rơi tuyên truyền; tặng 1.000 khẩu trang, 500 bánh xà phòng cho nhân dân.

Các hoạt động ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh” được tổ chức trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, vì vậy, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh. Không tổ chức phần lễ ra quân mà tổ chức thành các đội hình trực tiếp tham gia các hoạt động hưởng ứng; hỗ trợ khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, xà phòng cho ĐVTN và nhân dân khi tham gia hoạt động.

Đồng chí Hoàng Đức Minh cho biết thêm: đến ngày chủ nhật hàng tuần, tuổi trẻ tại các địa phương lại ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Đặc biệt, tuổi trẻ trong tỉnh ý thức và hướng tới điều quan trọng nhất là đánh thức được "màu xanh” trong tâm thức của mỗi ĐVTN. Từ đó, mỗi đoàn viên nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường, thường xuyên, liên tục thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng, hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn...

 Hồng Duyên

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục