(HBĐT) - Vào mùa mưa bão thường xảy ra tình trạng sạt lở đất, cây cối gãy đổ vào đường dây gây mất điện, công tác khắc phục sự cố cũng gặp nhiều khó khăn vì địa hình phức tạp. Do đó, để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, đảm bảo an toàn lao động, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã, đang thực hiện nhiều giải pháp.

 


PC Hòa Bình diễn tập sơ cứu, cấp cứu công nhân bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp, nhiều cây cối gây ảnh hưởng đến đường dây điện, nhất là trong mùa mưa bão. Thực tế, những năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều sự cố điện với nguyên nhân là do dông lốc, mưa lớn làm cây cối gãy đổ, tì đè vào đường dây điện gây mất điện. Bên cạnh đó, công tác khắc phục, xử lý sự cố điện trong mùa mưa bão của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) ngành Điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Do đó, hàng năm, PC Hòa Bình chú trọng tổ chức diễn tập an toàn, xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Năm 2020, PC Hòa Bình tổ chức diễn tập trên địa bàn huyện Kim Bôi. Năm nay, công tác diễn tập được triển khai trên  lưới điện do Điện lực TP Hòa Bình, Điện lực Cao Phong và Điện lực Lương Sơn quản lý, vận hành. Lần diễn tập này, PC Hòa Bình đưa ra các tình huống giả định sát với tình hình thực tế trong thực hiện nhiệm vụ công tác của CBCNV. Tình huống thứ nhất là một công nhân của Điện lực TP Hòa Bình trong quá trình đi tìm để phát hiện, xử lý sự cố điện không may bị tai nạn gãy cẳng tay phải và trật khớp cổ chân. Ngay sau khi bị tai nạn, nhóm công tác đã tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó báo cáo với lãnh đạo Điện lực và liên hệ y tế, bác sỹ, xe cứu thương đến hiện trường thực hiện cấp cứu kịp thời nạn nhân.

Tình huống giả định thứ hai là khu vực tỉnh xảy ra mưa lớn, dông lốc gây mất điện trên một số đường dây thuộc địa bàn TP Hòa Bình, huyện Cao Phong. Ngay sau khi phát lệnh diễn tập, tất cả các đơn vị khẩn trương thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt, bố trí nhân lực, chuẩn bị vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời sự cố. Với sự chuẩn bị chu đáo, tất cả các tình huống sự cố lưới điện giả định đã được khắc phục, xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất. Anh Vũ Thế Long Tuyên, công nhân Điện lực Cao Phong chia sẻ: Các tình huống giả định đều có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCNV ngành Điện. Do đó, thông qua buổi diễn tập giúp chúng tôi nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố kịp thời để đảm bảo an toàn trong lao động và cung cấp điện ổn định cho khách hàng. 

Đồng chí Đường Hồng Hải, Trưởng Phòng An toàn (PC Hòa Bình) cho biết: Hòa Bình là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, nhiều người dân sinh sống trên các vùng núi cao nên việc xây dựng hạ tầng lưới điện gặp khó khăn. Với địa hình này, khi xảy ra thiên tai thường làm đứt dây, đổ cột điện, việc khắc phục cũng mất nhiều thời gian, tiềm ẩn nguy hiểm. Do đó, công tác diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường kỹ năng, mức độ sẵn sàng của CBCNV trong công tác xử lý sự cố, đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Đồng thời, duy trì khả năng phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị ngoài trong những tình huống xử lý sự cố khó khăn nhất. Qua đó, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa mưa bão. 

                                                               
  Viết Đào

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục