(HBĐT)- Cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí: Không đói nghèo; không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. CVĐ tại tỉnh đang đi vào chiều sâu, được hội viên phụ nữ tích cực hưởng với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa, hiệu quả.



Hội viên phụ nữ Chi hội tổ 8, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) thực hiện công trình đường hoa trước Nhà văn hóa.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hòa Bình Phạm Thị Phương cho biết: Để thực hiện có hiệu quả, các cấp Hội phụ nữ đã gắn CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; hướng dẫn thực hiện tiêu chí "3 sạch” gắn với phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, xây dựng "tuyến phố văn minh" và "khu dân cư không rác"; thực hiện đăng ký giúp đỡ từ 2 hộ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch". Năm 2020, có 17.118 hộ ở khu dân cư đạt 8 tiêu chí, đạt 87,09%. 19/19 Hội LHPN xã, phường giúp đỡ được 45 hộ đạt "5 không, 3 sạch". Cùng với đó, Hội duy trì, nhân rộng mô hình điểm "Xóm kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu”; đăng ký các phần việc tham gia xây dựng NTM...

Vào thứ Bảy cuối tuần, phụ nữ tổ 8, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) cùng tham gia quét dọn, vệ sinh đường phố, khu sân tập thể sạch sẽ. Bà Nguyễn Lan Phương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 8 cho biết: "Từ khi có CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chị em trong chi hội ai cũng hào hứng tham gia. Không chỉ đến thứ Bảy, Chủ nhật mà ngày nào chúng tôi cũng quét dọn vệ sinh. Mỗi người góp một phần công sức để cho đường phố sạch, đẹp. Đầu năm nay, chi hội đã triển khai đoạn đường hoa khu vực đường vào nhà văn hóa tổ. Bên cạnh đó, khuôn viên mỗi gia đình được chị em bố trí gọn gàng, dọn sạch rác thải, phân loại và bỏ vào thùng đúng quy định”.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hàng năm, Hội LHPN tỉnh triển khai sâu rộng CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đến các cấp Hội và hội viên trong tỉnh, phát huy vai trò phụ nữ gương mẫu thực hiện đạt mục tiêu CVĐ, đồng thời đóng góp tích cực vào việc chung sức xây dựng NTM tại cơ sở thông qua những việc làm thiết thực như: Hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, phòng, chống ô nhiễm, trồng hoa tạo cảnh quan nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về sự cần thiết hưởng ứng CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng NTM, cũng như hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo, phấn đấu đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay thể hiện sự tích cực, nhiệt huyết hưởng ứng phong trào của hội viên, phụ nữ, như thành lập các câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm: Gia đình hạnh phúc, phụ nữ vệ sinh an toàn thực phẩm, phụ nữ chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con tốt; chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch" và xây dựng NTM… Với tiêu chí "5 không”, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”...; phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, qua đó, giúp chị em phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tính đến nay, các cấp Hội đã tín chấp với Ngân hàng CSXH tổng dư nợ trên 900 tỷ đồng, cho trên 27.800 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Các cơ sở Hội duy trì hiệu quả hoạt động tiết kiệm tại chi, tổ tiết kiệm tín dụng với trên 2.600 tổ nhóm, 820 nghìn thành viên, tiết kiệm được trên 32 tỷ đồng giúp hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, 100% cơ sở Hội đã thành lập được mô hình, CLB, tổ, nhóm về "5 không, 3 sạch". Trong năm 2020 giúp thêm 1.437 hộ đạt 8 tiêu chí CVĐ (vượt chỉ tiêu 1.235 hộ), đến nay, toàn tỉnh có 133.087 hộ hoàn thành 8 tiêu chí của CVĐ. Hội Phụ nữ các cấp duy trì chăm sóc 89,8 km đường hoa, 280 bồn hoa, trồng mới 289 đoạn đường hoa dài 300 km, vệ sinh 247 km đường làng, ngõ, xóm.

Hồng Duyên

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục