(HBĐT) - Ngày 25/4, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) tổ chức diễn tập an toàn, xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021 với quy mô cấp Công ty, trên lưới điện do Điện lực thành phố Hòa Bình, Cao Phong và Lương Sơn quản lý, vận hành.


Diễn tập sơ cứu tại hiện trường và đưa công nhân bị tai nạntrong khi làm nhiệm vụ đi cấp cứu.

Tại buổi diễn tập, Công ty Điện lực Hòa Bình đã đưa ra 05 tỉnh huống giả định sát với thực tế như: Khu vực tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn, gió to gây mất điện trên một số đường dây do Điện lực thành phố Hòa Bình, Điện lực Cao Phong quản lý, vận hành. Sau khi nhận được tin báo, PC Hòa Bình đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng và nhân lực để nhanh chóng khắc phục sự cố.

Tình huống cứu nạn được đặt ra là: Nhóm công tác kiểm tra phát hiện sự cố của Điện lực thành phố đang thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình đi tìm sự cố, một công nhân đã sơ ý bị ngã gây tai nạn. Nhóm công tác đã báo cáo trực vận hành và Ban chỉ huy diễn tập về tình trạng và nguyên nhân tại nạn, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu. Sau tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy diễn tập và lãnh đạo Điện lực thành phố đã huy động nhận lực và sơ cứu ban đầu. Sau đó liên hệ với cơ quan y tế cử y, bác sỹ, xe cứu thương đến hiện trường thực hiện cứu chữa nạn nhân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công nhân viên tham gia diễn tập đã nắm bắt, thực hành thuần thục kỹ năng, kỹ thuật về xử lý sự cố, sẵn sàng ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả.Kết thúc cuộc diễn tập, toàn thể các thành viên tham gia đã tiến hành họp tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm có hướng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế một cách kịp thời, linh hoạt. Đây là hoạt động thường niên của PC Hòa Bình, thông qua diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý nhanh các dạng sự cố điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả, thiệt hại do sự cố gây ra; đảm bảo an toàn an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong chỉ đạo và thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố. 

 

Viết Đào

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục