(HBĐT) - Ngày 24/9, tại thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy), Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Dự án phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm theo VietGAP.


Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh trao giấy chứng nhận VietGAP cho các hộ tham gia mô hình. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng thịt gà bằng việc áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tạo ra sản phẩm sạch phục vụ nhu cầu thị tường. Được sự hỗ trợ về kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tiến hành thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm theo VietGAP tại thị trấn Ba Hàng Đồi. Quy mô chăn nuôi là 7.000 con gà Lạc Thủy, với 10 hộ tham gia. Thời gian thực hiện 5 tháng (từ tháng 4 đến tháng 9).

Tham gia mô hình, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giống. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông tỉnh còn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo VietGAP. Trong quá trình thực hiện mô hình cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn các hộ chăn nuôi làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, chăm sóc nuôi dưỡng, tiêm phòng đầy đủ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh đánh giá, từ khi bắt đầu mô hình gà sinh trưởng và phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Sau 5 tháng, trung bình 1 con gà đến lúc xuất chuồng đạt 1,7 kg/con. Theo tính toán, sau khi trừ các chi phí chăn nuôi, mỗi con gà lãi 29.500 đồng/con.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, dự án tạo cho người dân cơ hội tiếp cận với kỹ thuật mới về nghề nuôi gà. Qua đó, góp phần làm thay đổi tập quán lạc hậu trong chăn nuôi gà. Kiểm soát được dịch bệnh trên đàn gà. Mô hình đã tuyên truyền cho người chăn nuôi chấp hành và áp dụng các biện pháp để chăn nuôi an toàn sinh học… Đặc biệt, mô hình giải quyết được vấn đề thiếu thịt gà chất lượng cao hiện nay; tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Thu Thủy


Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục