(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với phương châm "Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy chủ động phòng, tránh là chính”, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân.



Xã Tân Lập (Lạc Sơn) huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương kiên cố, đảm bảo yêu cầu phòng, chống lụt bão và xây dựng nông thôn mới.

Với sự chủ động, tích cực trong công tác PCTT, huyện Lạc Sơn đã giảm thiểu được thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Năm 2021, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn ước tính trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nông, lâm nghiệp ước tính trên 1,2 tỷ đồng; thiệt hại về nhà cửa và các công trình công cộng khác trên 1,2 tỷ đồng tại xã Tân Lập, Tự Do.

Để chủ động PCTT, huyện đã đề nghị tỉnh xây dựng các công trình có tính căn cơ, ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng, như: Xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình hồ chứa nước Cánh Tạng; dự án di dân tái định cư xóm Hổ 2, xã Yên Nghiệp ổn định chỗ ở cho 8 hộ và trên 10 hộ gián tiếp ảnh hưởng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời chống sạt lở khu vực bờ suối, kinh phí thực hiện dự án 10 tỷ đồng (T.Ư hỗ trợ 5 tỷ đồng, nguồn đối ứng của địa phương 5 tỷ đồng). Công trình đã triển khai san mặt bằng để bố trí điểm tái định cư, đẩy nhanh tiến độ nắn dòng suối, dự án thực hiện đạt trên 52% khối lượng thi công xây lắp, giải ngân số vốn cấp năm 2021 đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác PCTT, năm 2020, huyện đã cấp cho các xã Văn Nghĩa, Quý Hòa, Tự Do với tổng số 240 rọ thép, lắp đặt các trạm đo mưa tự động tại xã Miền Đồi, Tuân Đạo, Quý Hòa… Theo kiểm kê, hiện tại, kho dự trữ vật tư PCTT của huyện có 39 rọ thép, 242 phao tròn cứu hộ, 500 áo phao cứu sinh, 450 bao tải dứa, 1 nhà bạt và các vật dụng khác như quang sắt, sọt sắt, vồ gỗ, cuốc, xẻng…

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm chủ động trong công tác PCTT, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của, góp phần ổn định xã hội, hoàn thành các mục tiêu KT-XH, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện quan tâm kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra… Duy trì thường trực 24/24h, thông tin dự báo tình hình thực tế tại các địa phương; tập trung lực lượng, phương tiện đảm bảo cơ động nhanh, xử lý, ngăn chặn, khắc phục kịp thời những thiệt hại do mưa bão gây ra; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để các cấp, ngành và Nhân dân xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ về PCTT; huy động các nguồn lực ở cơ sở theo quy định. Chủ động rà soát lại phương án, công trình PCTT, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình trước mùa lũ. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các công trình hồ, đập, giao thông… đang thi công dở dang, đẩy mạnh tiến độ vượt lũ. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư khắc phục sửa chữa các công trình, điểm di dân tập trung, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ các điểm tái định cư… 

 
Đinh Thắng

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/1: Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Sạt lở trên tuyến đường 433 xã Nánh Nghê 

(HBĐT) - Sáng 17/1, trên đường 433  km 84+400), địa bàn xóm Bưa Xen đi vào UBND xã Nánh Nghê(huyện Đà Bắc) đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30 m, khối lượng khoảng 30 - 40 m3 đất đá, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Từ 17/1, Bắc Bộ chuyển rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá

Từ ngày 17/1, Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Thời tiết ngày 15/1: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm ngày 15/1 đến ngày 17/1, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Thời tiết ngày 14/1: Bắc Bộ trưa, chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/1, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều mây trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 17-20 độ C.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN); bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục