(HBĐT) - Ngày 10/2, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây”, hưởng ứng chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh và phong trào trồng "Hàng cây nông dân” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Lai (Tân Lạc).


Đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị trao tặng 5.000 cây giống cho hội viên nông dân xã Đông Lai (Tân Lạc).
 
Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã phát động thi đua, kêu gọi các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, đồng thời tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Sau khi trồng phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt. Góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

​Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 300 cây bằng lăng, 2.000 cây keo hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại xã Đông Lai. Cũng nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng 5 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó và 25 suất quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Lai, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình, UBND, Huyện uỷ Tân Lạc cũng tặng 10 suất quà cho hội viên nông dân các địa phương trong huyện.


Thu Hằng

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục