(HBĐT) - Tuyến đường 435 từ TP Hòa Bình đi xã Bình Thanh, Thung Nai (Cao Phong) - Suối Hoa (Tân Lạc) dài khoảng 30 km được đưa vào khai thác vài năm nay đang mở ra cơ hội rất lớn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch lên hồ Hòa Bình, cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Tuy nhiên, trên tuyến đường có nhiều điểm sạt lở, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.


Đất, đá vùi lấp gần hết mặt đường đoạn km 20 đường 435, khu vực xóm Nẻ, xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Đầu tháng 11, chúng tôi có chuyến hành trình trên tuyến đường 435 từ TP Hòa Bình đến xã Suối Hoa. Đoạn tuyến từ TP Hòa Bình đến ngã ba đi Bình Thanh ít thấy điểm trượt sạt đất, đá, nhưng từ xã Bình Thanh đi Thung Nai - Suối Hoa dễ nhận thấy các điểm sạt lở, nhiều điểm đất, đá tràn xuống mặt đường vừa mất mỹ quan, vừa nguy hiểm.

Một giáo viên ở xã Thung Nai cho biết: Các điểm trượt sạt trên tuyến đường 435 (đoạn Bình Thanh - Thung Nai) do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn trong tháng 10, nhiều chỗ lấp kín mặt đường, đơn vị chức năng phải san gạt để bảo đảm giao thông, phục vụ đi lại cho Nhân dân. Việc đi lại đã thuận tiện hơn, song vẫn còn những điểm mái taluy dương, nền đất yếu tiếp tục rơi xuống, nhiều chỗ đất, đá tràn ra mặt đường. Nếu không quen đường, không làm chủ tốc độ tai nạn giao thông rất dễ xảy ra.

Qua quan sát vẫn còn nhiều chỗ đá rơi xuống gây hiểm cho người đi lại. Qua xã Thung Nai, đến địa phận xã Suối Hoa, gần tới cảng Ngòi Hoa có nhiều điểm trượt sạt lớn, đất, đá tràn xuống choán gần hết một phần làn đường, nhiều đoạn dài tới hàng chục mét. Có đoạn đá lớn, nhỏ văng từ lề đường ra giữa mặt đường thành từng khối lớn. Khu vực trượt sạt nhiều, đơn vị chức năng đã dựng biển cảnh báo nguy hiểm.

Đứng bên đống đất, đá sạt lở tại km 22 đường 435, chị Bùi Thị Phượng, hộ dân xóm Nẻ, xã Suối Hoa cho biết: Kết thúc đợt mưa lớn trong tháng 10, có nhiều đoạn bị sạt lở, đơn vị chức năng đã xúc dọn được một phần. Thế nhưng thời tiết nắng lên, khô hanh, đất, đá vẫn tiếp tục đổ tràn xuống mặt đường. Hiện, đất, đá trên đỉnh núi, đồi tiếp tục trượt sạt xuống đường, "ăn” vào cả đất sản xuất, trồng cây của một số gia đình. Nếu không sớm xử lý sẽ mất an toàn cho việc đi lại, người dân có nguy cơ mất cả đất sản xuất.

Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa Bùi Văn Nhàn cho biết: Đường 435 có vai trò rất quan trọng phát triển KT-XH các xã trong khu vực, thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng lõi hồ Hòa Bình, trên địa bàn xã có gần chục dự án khảo sát, nghiên cứu, triển khai đầu tư. Tuy nhiên, đường 435 qua địa bàn xã đang có nhiều điểm sạt lở cần xử lý. Mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp xử lý căn cơ tình trạng sạt lở để bảo đảm việc đi lại an toàn, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư, cải thiện sinh kế cho người dân.

 

Tuyến đường 435 từ TP Hòa Bình đi xã Bình Thanh, Thung Nai (Cao Phong) - Suối Hoa (Tân Lạc) dài khoảng 30 km được đưa vào khai thác vài năm nay mở ra cơ hội rất lớn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch lên hồ Hòa Bình, cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Tuy nhiên, trên tuyến đường có nhiều điểm sạt lở, gây mất an toàn, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.



Lê Chung

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục