Miền Bắc có thể đón các đợt không khí lạnh yếu liên tiếp trong những ngày tới khiến trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt giảm nhẹ.


Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa trong những ngày tới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu, trên cao là lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây, nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Hiện nay, lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu. Hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần lên. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu; từ khoảng ngày 12/11, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc, trên cao là áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây; áp giảm, độ ẩm tăng sau ít thay đổi.

Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên; riêng Nam Bộ kết hợp rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần lên; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực ven biển Bắc Bộ đêm 10/11 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Còn các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng.

Dự báo, từ đêm 12 đến ngày 20/11, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam nén và làm đầy rãnh rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc; sau đó khoảng ngày 15 - 16/11 áp cao lục địa lại được tăng cường yếu lệch Đông. 

Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc, từ khoảng ngày 15/11 có xu hướng hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút dần ra phía Đông và suy yếu; từ ngày 15/11 hình thành vùng hội tụ gió trong rãnh gió Tây trên cao trên khu vực Bắc Bộ.

Cảnh báo, Bắc Bộ từ 13 - 14/11 khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác; từ ngày 15 - 18/11 có mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 13 - 20/11, có mưa rào và dông rải rác. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  từ đêm 12 - 14/11, có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh  Tây Nguyên từ đêm 12-13/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục