(HBĐT) - Việc đổ trộm rác thải tại một số tuyến đường và khu vực trên địa bàn TP Hòa Bình ngày càng gây nhiều ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và cuộc sống người dân. 


Các loại rác thải đổ tràn trên vỉa hè đường Trần Quý Cáp (TP Hòa Bình). 

Có thể thấy được rác thải các loại, vật liệu xây dựng tại nhiều khu vực gần các tuyến đường giao thông, như: đoạn đường Trần Quý Cáp, khu vực gần Trường cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc, nhiều loại rác thải, gồm vật liệu xây dựng, chăn chiếu, cát sỏi, gạch vỡ, túi nilon, ấm chén vỡ… được chất đống và bắt đầu tràn ra lề đường. Tại tuyến đường đê gần cầu Hòa Bình 3, khu vực phía trên làng chài, bờ trái sông Đà, rác thải các loại, gồm cả xác động vật chết, túi nilon các loại, lông gà, lông vịt đã chất đống. Hay như tuyến đê Quỳnh Lâm, khu vực cánh đồng ra phía phường Dân Chủ rác cũng đang phát sinh. Và nhiều tuyến đường giao thông thưa vắng người qua lại cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ rác thải, vật liệu xây dựng, gây ám ảnh cho người qua lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ trộm rác do ý thức chủ quan của người dân, chưa tuân thủ các quy định, quy chế quản lý đô thị. Trong quá trình cải tạo nhà cửa, sinh hoạt phát sinh nhiều thứ phải vứt bỏ, các gia đình tự vận chuyển đổ xuống hai bên đường ở khu vực khuất nẻo, khó quan sát và khó bị phát hiện đang gây nên hậu quả đáng lo ngại đối với môi trường sống. Để giải quyết tình trạng trên, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc xử lý rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, không đổ trộm, xả rác bừa bãi, đồng thời có cơ chế xử phạt đối với những hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt đang gia tăng hiện nay.

Được biết, việc xử lý rác thải đang là vấn đề khó khăn của chính quyền thành phố, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 90 tấn/ngày đêm; trong đó, lượng rác thải sinh hoạt đã được thu gom, vận chuyển hàng ngày khoảng 75 tấn/ngày đêm. Do không có điểm tiếp nhận và xử lý rác thải, UBND TP Hòa Bình đã chỉ đạo tập kết tạm thời gần 10.000 tấn rác thải sinh hoạt tại 4 vị trí trên địa bàn (đường Trương Hán Siêu 2.000 tấn; đường nội bộ khu công nghiệp Mông Hóa 1.000 tấn; tại khu đất thuộc xóm Văn Minh, xã Quang Tiến 3.000 tấn và khu đất thuộc tổ 9, phường Kỳ Sơn 4.000 tấn).


Chung Lê
Phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình)

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục