(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động trồng cây. Phong trào Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống, hoạt động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.


Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 được Hội Cựu chiến binh tỉnh lựa chọn triển khai làm điểm tại xóm Xô, xã Nà Phòn (Mai Châu).

Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 được Hội CCB tỉnh lựa chọn triển khai làm điểm tại xóm Xô, xã Nà Phòn (Mai Châu) vào đầu tháng 2. Buổi lễ thu hút trên 100 cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn tham gia trồng 2.450 cây sưa đỏ. Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu chia sẻ: "Hưởng ứng lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, cán bộ, hội viên CCB các cấp đãnhiệt tình tham gia trồng cây xanh. Qua đó tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng hệ sinh thái và phát triển du lịch cộng đồng của huyện.

Trong những năm qua, phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được các cấp Hội CCB triển khai đồng loạt, hiệu quả tại 10/10 huyện, thành phố. Hội CCB các cấp đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” với vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc trồng, bảo vệ rừng; phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, góp phần thực hiện đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, đồng thời nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch, mỗi hội viên trồng ít nhất 2 cây trở lên, mỗi hộ hội viên CCB trồng ít nhất 5 cây trở lên, chủ yếu là các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát.

Năm 2022, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần và các hoạt động trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc với trên 51.000 cây xanh các loại. Các cấp hội tiếp tục triển khai, nhân rộng 5.815 mô hình "Hộ CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, 342 "Đoạn đường NTM do CCB tự quản”; 151 mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. Duy trì, phát triển diện tích trồng cây lâm nghiệp với các giống cây chủ lực như keo, lát… Thông qua các mô hình đã trồng thêm các loại cây xanh, tạo không khí trong lành. Trong năm 2023, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu mỗi hội viên CCB trồng ít nhất 2 cây xanh (cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả, trồng phân tán hoặc nơi tập trung), tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, Hội CCB tỉnh đã triển khai các hoạt động ra quân hưởng ứng. Ngay từ những ngày đầu xuân Quý Mão, các cấp hội đã trồng được hơn 7.000 cây lấy gỗ và cây ăn quả. Tiên phong hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 có Hội CCB huyện Yên Thủy, Mai Châu. Việc trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng không chỉ được thực hiện trong dịp đầu xuân mà là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt trong năm. Thời gian tới, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Tết trồng cây và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ rừng. Qua đó góp phần giữ gìn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục