(HBĐT) - Để có thể về đích nông thôn mới (NTM) theo đúng kế hoạch đề ra, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đang tập trung hoàn thành 19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí số 2 về giao thông được quan tâm hàng đầu.


Cây cầu Khoang Khang nối liền khu dân cư xã Tuân Lộ cũ đến trụ sở UBND xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã xuống cấp, gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: P.V

Năm 2020, xã Nhân Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Do Nhân, Quy Mỹ, Tuân Lộ nên xã có tổng diện tích tự nhiên 35,43 km2, phân bố thành 11 xóm với 1.720 hộ, 7.876 nhân khẩu. Thời gian qua, xã tập trung nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp, ủng hộ của Nhân dân xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn sạch đẹp, hoàn thành tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí NTM. Toàn xã có 39 km đường giao thông, gồm đường thôn, xóm và đường nội đồng. Trong đó, 14/23 km đường thôn, xóm đã được bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định, 10/16 km đường nội đồng được cứng hóa, đạt 60%, còn 6 km chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, dân cư trên địa bàn xã sinh sống trải dài, mật độ dân cư thưa thớt, địa hình có nhiều chia cắt nên vấn đề về giao thông còn những hạn chế nhất định. Một số tuyến đường ngõ xóm, nội đồng, đường liên xã đã xuống cấp, chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

Ông Bùi Văn Kiểm, Trưởng xóm Bận Dọi chia sẻ: "Các con đường trong xóm cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của bà con, tuy nhiên vẫn còn một số tuyến đường nội đồng là đường đất, chưa được cứng hoá. Mỗi khi trời mưa đường lầy lội, trơn trượt, người dân đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến việc di chuyển giữa các xóm, nhất là việc đến trường của con trẻ còn vất vả và nguy hiểm”.

Với mục tiêu phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo diện mạo khang trang cho khu vực nông thôn, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, du lịch của địa phương, xã Nhân Mỹ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cứng hóa 6 km đường nội đồng, nâng cấp tuyến đường liên xã đạt chuẩn theo quy định, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.

Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tại các xóm: Trăng Tà, Ào U, Bùi Nước, Tân Thành, Bận Dọi, người dân hiến trên 8.540 m2 đất để làm đường, đóng góp trên 150 triệu đồng mua nguyên vật liệu xây dựng. Qua đó cải tạo, nâng cấp được khoảng 500 m đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Bùi Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: Thời gian qua, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, công tác xây dựng NTM, đặc biệt về giao thông được quan tâm, chú trọng, từng bước hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông. Ngoài các tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xã mong muốn được huyện quan tâm, chỉ đạo việc cải tạo, nâng cấp công trình cầu Khoang Khang, cây cầu nối giữa khu dân cư xã Tuân Lộ cũ đến trụ sở UBND xã Nhân Mỹ để bảo đảm hoạt động đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Từ nay đến cuối năm, xã Nhân Mỹ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn. Mở ra những con đường mới phong quang, sạch đẹp, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bền vững. Từ đó phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đạt mục tiêu về đích NTM, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hoàng Dương


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục