Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, thời tiết cả nước nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng ghi nhận nhiều cơn dông, lốc, mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Đây là những điều kiện thuận lợi làm ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Cùng lúc, mùa du lịch hè cao điểm bắt đầu, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao càng làm gia tăng áp lực phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Các loại bệnh nguy cơ gia tăng trong mùa mưa bão gồm: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, Covid-19. Các bệnh truyền nhiễm này dễ lây lan trong điều kiện khí hậu ẩm ướt, nước tù đọng, hệ thống xử lý rác thải quá tải và điều kiện sinh hoạt chật chội sau mưa lũ. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 9/6, toàn tỉnh đã ghi nhận 5 ca sốt xuất huyết Dengue, 104 ca sởi, 166 ca tay chân miệng, hơn 3.000 ca cúm và gần 800 ca tiêu chảy. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu trở lại với 44 ca mắc, ngành Y tế cảnh báo người dân không được chủ quan. 

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch cao điểm phòng, chống dịch bệnh trong tháng 6 và 7/2025, yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ cấp cơ sở, với phương châm "phòng là chính, phát hiện sớm - xử lý kịp thời". 

Thực hiện chỉ đạo, Sở Y tế đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp cụ thể. Trong đó, yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Theo đồng chí Đào Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế, ngành Y tế yêu cầu toàn ngành duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đặc biệt là các đội cơ động chống dịch ở cơ sở. Ngoài ra, công tác truyền thông phải bám sát nhóm nguy cơ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo thông tin được truyền tải đầy đủ bằng các ngôn ngữ phù hợp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng được giao nhiệm vụ bố trí nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các ca bệnh truyền nhiễm, phân luồng kịp thời để giảm thiểu tử vong, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò then chốt. Việc huy động người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi (lật úp các dụng cụ chứa nước, đậy kín bể chứa, diệt lăng quăng, bọ gậy...), ngủ màn, giữ vệ sinh cá nhân là biện pháp thiết thực, hiệu quả và ít tốn kém. Đặc biệt, với bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ, các cơ sở giáo dục mầm non cần tăng cường vệ sinh cá nhân cho trẻ, khử khuẩn bề mặt đồ chơi, lớp học. Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi sát các dấu hiệu sốt, phát ban, loét miệng để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Người dân cũng được khuyến nghị đeo khẩu trang nơi công cộng, tránh tụ tập đông người khi không cần thiết để phòng ngừa Covid-19. Tại các địa bàn vừa xảy ra mưa lũ, cần nhanh chóng tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, không để tồn đọng nước tù, nước bẩn quanh nhà.

Theo nhận định của các chuyên gia, mùa mưa bão 2025 đang diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường. Bên cạnh thiệt hại về tài sản, nguy cơ mất an toàn vệ sinh và dịch bệnh truyền nhiễm là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Do đó, tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ và ứng phó nhanh chóng giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương và người dân là điều kiện tiên quyết để kiểm soát tốt tình hình. 

Ngành Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng, chấp hành các hướng dẫn phòng bệnh, theo dõi sức khỏe cá nhân và người thân sau các đợt mưa lớn, ngập lụt. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.


Hương Lan

Các tin khác


Nỗ lực không để mất điện trong cao điểm nắng nóng

Đầu tháng 6/2025, thời tiết trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Trước áp lực lớn này, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Nông dân huyện Lương Sơn góp sức “thay áo” cho làng quê

Về huyện Lương Sơn hôm nay, mỗi con đường đều tựa một dải lụa hoa nở rực rỡ, mỗi ngõ xóm đều xanh ngát sức sống. Nông dân nơi đây lặng lẽ chứng minh một điều giản dị nhưng sâu sắc: xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư hạ tầng đường, điện, trường, trạm mà còn là hành trình bắt đầu từ chính mỗi nhà, mỗi ngõ, mỗi cây xanh, từ ý thức và bàn tay của mỗi người.

Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 10/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong khí đó, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc Bắc Bộ có mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất xảy ra trên nhiều khu vực trong cả nước.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, tỉnh Hoà Bình luôn quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên các lĩnh vực; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN đã phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất, đặc biệt tập trung nghiên cứu, phát triển các cây, con chủ lực của tỉnh.

Tập trung nguồn lực đầu tư công trình nước sạch nông thôn

Trong những năm qua, tỉnh Hoà Bình tập trung các nguồn lực xây dựng và nâng cao hiệu quả quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục