Có 80 bộ hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo của Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 trong số 170 hồ sơ đăng ký tham dự, trong số này sẽ có 30 giải thưởng được trao trong năm lĩnh vực.

Đó là thông báo của Bộ Thông tin - Truyền thông hôm nay, 17-3 trong họp báo công bố lễ trao Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 20-3 tới.


Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 (tên tiếng Anh: Vietnam ICT Awards 2009) - là Giải thưởng quy mô quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thường niên.


Năm lĩnh vực CNTT – TT được trao giải trong năm thứ hai gồm: Viễn thông cố định, di động, Internet; Công nghiệp CNTT; Đào tạo nhân lực CNTT; Ứng dụng CNTT; Giải thưởng dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam.


Trong lĩnh vực Công nghiệp CNTT, với đề cử của Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, đã có 45 hồ sơ của các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham dự giải thưởng. Trong lĩnh vực Ứng dụng CNTT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức và xét chọn giải thưởng. Có 70 hồ sơ của các doanh nghiệp trên toàn quốc đã đăng ký tham dự giải. Giải thưởng dành cho khối các cơ quan Nhà nước cũng nhận được 36 bộ hồ sơ của các đơn vị.


Trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, đào tạo nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT, các Hội đồng sơ khảo đã tổ chức các đoàn đi khảo sát số liệu, thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng, Huế, Trà Vinh, Bình Thuận... Kết quả xét chọn từ các Hội đồng sơ khảo sau đó được đệ trình lên Hội đồng chung khảo - với sự tham gia của các nhà quản lý trong lĩnh vực CNTT-TT, các chuyên gia CNTT-TT, lãnh đạo các Hiệp hội CNTT-TT, lãnh đạo VCCI và đại diện giới truyền thông.


Đến ngày 10-3, các Hội đồng sơ khảo Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 đã kết thúc các phiên làm việc của mình và đệ trình danh sách các tổ chức, doanh nghiệp vào vòng chung khảo lên Hội đồng chung khảo của Giải thưởng. Tổng số, đã có 80 bộ hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo của Giải thưởng. Các tổ chức, doanh nghiệp vào vòng chung khảo Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 sẽ được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp Chứng nhận vào vòng chung khảo của Giải thưởng.


Hội đồng chung khảo Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 chính thức họp phiên toàn thể ngày 12-3, xét chọn những tổ chức, doanh nghiệp xứng đáng nhất được trao tặng Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009.
 
                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục