Luyện những thói quen đơn giản để có được trí nhớ siêu phàm, đó là bí quyết mà người giữ kỷ lục Guinness thế giới về khả năng ghi nhớ chia sẻ với độc giả Việt Nam hôm qua.

 

Eran Katz trong buổi giao lưu với độc giả Hà Nội ngày 16/3. Ảnh: Minh Long.

Eran Katz là người đang nắm giữ kỷ lục Guinness về khả năng nhớ và đọc được dãy 500 chữ số chỉ sau khi nghe một lần. Hai cuốn sách của ông - "Bí mật của một trí nhớ siêu phàm" và "Trí tuệ Do Thái" - có tên trong số những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Những ấn phẩm này đã được dịch ra 10 ngôn ngữ và bán được khoảng 300.000 bản in.

Katz tới Việt Nam nhân dịp bản bản dịch tiếng Việt của hai cuốn sách nói trên ra mắt.

Trước sự thán phục của những người chứng kiến, Katz trổ tài nhớ một dãy số dài. Ông đề nghị khán giả viết lên bảng một dãy số gồm hơn 30 chữ số. Người dẫn chương trình đọc lại từng số trong dãy để Katz ghi nhớ. Sau đó ông đọc lại từng số trong dãy theo thứ tự từ trái sang phải rồi theo chiều ngược lại mà không sai hay sót bất kỳ số nào.

Katz cho rằng ông chẳng có năng khiếu gì đặc biệt khi sinh ra. Thậm chí Katz còn tự nhận ông là học sinh lười khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế ông luôn tìm cách để làm sao chỉ phải dành thời gian tối thiểu cho việc học mà vẫn đạt được kết quả như ý. Khả năng ghi nhớ siêu phàm của Katz đều do tập luyện từ nhỏ.

"Trí nhớ của các bạn không hề kém chút nào, nhưng chúng ta thường không tin vào khả năng nhớ của bản thân", ông nói.

Theo Katz, nhiều người cho rằng mình có trí nhớ không hoàn hảo rồi chấp nhận sống cùng nó trong suốt cuộc đời. Việc đầu tiên mà mọi người cần làm là thay đổi suy nghĩ sai lầm ấy. Phần lớn con người chỉ sử dụng hết 10% khả năng ghi nhớ trong đời. Ông khẳng định không hề có giới hạn trong khả năng ghi nhớ của con người. Katz cho rằng điều quan trọng để ghi nhớ dễ dàng là hứng thú với sự vật, tạo mối liên hệ giữa chúng và để cho óc tưởng tượng được bay bổng.

Để trình rèn luyện khả năng ghi nhớ, đầu tiên Katz đề nghị mọi người nhớ nhanh một số vật như con cá, chiếc giường, tấm thảm, con chó, ô tô, chiếc váy. Ông cũng khẳng định đa số chúng ta không thể nhớ được nếu số lượng vật thể quá lớn. Sau đó Katz hướng dẫn áp dụng phép liên tưởng để tạo ra mối liên hệ giữa các vật thể bằng những hình ảnh bất thường - như con cá ngủ trên giường, tivi di chuyển và đâm ô tô, chó mặc váy. Như thế, khi nhẩm lại sự vật thứ nhất, chúng ta sẽ dễ dàng nhớ tới sự vật tiếp theo nhờ mối liên hệ về mặt hình ảnh.

Nếu con người luôn cố gắng tạo ra mối liên hệ giữa các sự vật trong cuộc sống hàng ngày, khả năng tưởng tượng và sáng tạo của chúng ta sẽ phát triển không ngừng, ông nói.

Về cách học ngoại ngữ, Katz khuyên mọi người cố gắng biến việc học thành những trò chơi vui nhộn, thú vị. Người học nên tạo sự liên tưởng giữa từ vựng với những hình ảnh độc đáo hoặc bất thường. Chẳng hạn, khi học từ "green" - nghĩa là "xanh lá cây" trong tiếng Anh - chúng ta nên tưởng tượng ra cảnh một máy cắt cỏ di chuyển trên bãi cỏ xanh và phát ra những tiếng "green". Như vậy, từ này sẽ gắn với âm thanh của máy cắt cỏ và màu sắc của bãi cỏ. Với những từ phức tạp và khó tưởng tượng, cách tốt nhất là cố gắng chia chúng thành những từ dễ nhớ hơn.

Cách ghi nhớ các công thức toán học, vật lý, hóa học hay sinh học của Katz cũng giống như cách nhớ từ, nghĩa là phải tạo ra mối liên hệ giữa hai thứ bất kỳ bằng phép liên tưởng. Chẳng hạn, công thức tính chu vi hình tròn là P = 2.π.r. Hai chữ π.r đọc là "pi a" trong tiếng Anh. Nghề quan hệ công chúng viết tắt là PR trong tiếng Anh và cũng đọc là "pi a". Như vậy, nếu tạo được mối quan hệ liên tưởng giữa hình tròn và nghề quan hệ công chúng, bạn sẽ nhớ công thức như sau: "Chu vi hình tròn bằng hai lần nghề quan hệ công chúng". Câu này có vẻ ngồ ngộ, nhưng chính vì thế mà nó trở nên dễ nhớ.

Theo trang Erankatz.com, Katz đã truyền kinh nghiệm tại hơn 1.700 buổi thuyết trình và hội thảo cho hơn 400.000 người thuộc hàng trăm công ty, tổ chức. Trong số những công ty và tổ chức từng mời ông thuyết trình có Bộ Quốc phòng Singapore, Motorola, HP, IBM, Oracle, Microsoft, General Electric, Coca-Cola, AT&T, Phòng Thương mại Thái Lan, eBay. Ông hiện sống ở Jerusalem cùng với vợ và có hai cô con gái.

 

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc làm cháy lan sang diện tích rừng

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục