“Cha đẻ” của thế giới web Tim Berners-Lee tỏ ra không hài lòng với Facebook vì cho rằng mạng xã hội này là “tội phạm” làm hạn chế tiềm năng “mở” vốn có của web.

 


Tim Berners-Lee đã chỉ ra những lo ngại của ông trên tạp chí Scientific American về sức ảnh hưởng của Facebook đối với web.

 

“Web đang tiến hóa trở thành một công cụ uy lực và phủ khắp mọi ngõ ngách trong cuộc sống của con người bởi nó được xây dựng trên các nguyên tắc dân chủ. Hàng nghìn người dùng cá nhân và các trường đại học, công ty có thể làm việc độc lập và cả theo nhóm nhờ có sự tồn tại của WWW. Vì thế hãy tăng thêm nhiều tính năng cho web theo các nguyên tắc trên”, Berners-Lee kêu gọi một thế giới web “mở”.

 

Tuy nhiên, Berners-Lee cho rằng tính mở cũng như sự dân chủ của web đang bị đe dọa bởi một số “cư dân nổi tiếng nhất” hiện nay, như Facebook, LinkedIn và Friendster.

 

“Facebook, LinkedIn, Friendster thu thập bất kỳ những thông tin cá nhân, như ngày sinh, địa chỉ e-mail, sở thích, và các link liên quan đến bạn bè, thậm chí là cả những người chụp trong bức ảnh”, Berners-Lee nói. “Những trang web này sắp xếp lại các dữ liệu trên thành một thư viện thông tin và sử dụng chúng trong các dịch vụ gia tăng, nhưng chỉ có hiệu lực trong riêng các site đó. Vì thế, các thông tin khai trên trang web nào đó không thể được sử dụng lặp lại tại những site khác”.

 

“Mỗi trang web là một thế giới tách biệt. Vì thế, người dùng chỉ có thể kết nối với bạn bè trên 1 website chứ không thể liên kết với các trang web khác”.

 

Cứ theo đà này, Berners-Lee cho rằng, các nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể cũng sẽ “chặn” không cho phép các thông tin lưu truyền một cách miễn phí trên web.
 
                                                                                  Theo Dantri
 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục