Giám đốc điều hành Google, ông Eric Schmidt, cho rằng ông sẵn sàng chào đón Nokia quay lại sử dụng hệ điều hành Android bất cứ khi nào sau này.

 

Ông Eric Schmidt khẳng định rằng công ty của ông đã có những cuộc đàm phán bí mật với Nokia trước khi công ty điện thoại Phần Lan này đã chọn hệ điều hành Microsoft Windows 7 cho dòng điện thoại của mình.

Giám đốc điều hành Stephen Elop đã quyết định chọn Windows Phone 7 cho Nokia. Ảnh: Bloomberg.
Giám đốc điều hành Nokia Stephen Elop đã quyết định chọn Windows Phone 7 thay vì Android. Ảnh: Bloomberg.

Tại Đại hội Thế giới di động ở Barcelona, ông Schmidt đã cho rằng: "Chúng tôi muốn họ chọn Android. Nhưng họ đã chọn người khác, đó là đối thủ cạnh tranh Microsoft. Tôi nghĩ rằng chúng tôi khá minh bạch và Nokia sẽ được chào đón với hệ điều hành Android nếu họ cân nhắc lại trong tương lai".

Cổ phiếu của Nokia đã giảm tới 20 phần trăm kể từ khi công bố thỏa thuận với Microsoft, nhưng các nhà phân tích cho rằng công ty điện thoại di động lớn nhất thế giới này đã không có lựa chọn nào khác.

Ông Schmidt cho biết: "Chúng tôi muốn họ áp dụng Android tại một số thời điểm trong tương lai, do đó lời đề nghị vẫn mở. Chúng tôi nghĩ rằng Android là một lựa chọn tốt cho Nokia. Chúng tôi rất tiếc là họ đã có sự lựa chọn khác".

Mặc dù Nokia đã thông báo rằng họ sẽ cho ra mắt một dòng điện thoại dùng Windows Phone 7 vào năm nay, nhưng họ chỉ có thể thực hiện được các khối lượng lớn điện thoại thông minh mới trong năm 2012. Hiện hệ điều hành Android đã phát triển nhanh chóng, vượt quá 300.000 lượt kích hoạt mỗi ngày và hiện có 27 nhà sản xuất sử dụng hệ điều hành này ở trên 69 quốc gia.

 

                                                                                 Theo Bao LĐ

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục